Đảng ủy các KCX - KCN thành phố: Chú trọng tạo nguồn phát triển Đảng viên mới

(VOH) - Đảng ủy các khu chế xuất và khu công nghiệp thành phố hiện có 25 tổ chức cơ sở đảng với hơn 1.000 đảng viên. Với đặc thù riêng, Đảng ủy các khu chế xuất và khu công nghiệp thành phố luôn nỗ lực phấn đấu để thực hiện tốt nhiệm vụ. Đặc biệt chú trọng công tác phát triển đảng viên ở các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước có 100% vốn nước ngoài.

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới, nhưng trong 6 tháng đầu năm 2013, Đảng ủy các khu chế xuất và khu công nghiệp thành phố đã phát triển 4 chi bộ đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, kết nạp thêm 89 đảng viên mới. Ông Trần Văn Cường - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy các khu chế xuất và khu công nghiệp TP đã dành cho PV Đài cuộc trao đổi xoay quanh công tác phát triển đảng viên và những đổi mới sau 1 năm thực hiện nghị quyết TW 4 về công tác xây dựng đảng: