Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng TP tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2013

(VOH) - Đảng ủy Khối Dân-Chính-Đảng TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2013 vào sáng nay 11/3.

Một trong những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng đảng năm 2013 của Đảng ủy Khối Dân-Chính-Đảng TP là tỷ lệ tổ chức Đảng đạt trong sạch, vững mạnh tăng so với năm 2012, đạt tỷ lệ hơn 87% và không có cơ sở Đảng yếu kém. Bên cạnh đó, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cũng tăng so với năm 2012. Từng cấp ủy cơ sở đã tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, củng cố nâng chất hoạt động các tổ chức đoàn thể, tăng cường kiểm tra, giám sát.

Nhấn mạnh về nhiệm vụ công tác xây dựng đảng năm 2014, ông Nguyễn Văn Rảnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy đề nghị Đảng ủy Khối tập trung vào các nhóm vấn đề gồm: tiếp tục thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4, thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chủ đề năm 2014 là "nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm"; đồng thời, coi trọng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đặc biệt quan tâm đến công khai tài chính và công tác cán bộ, tập trung chống phiền hà, nhũng nhiễu đối với nhân dân, doanh nghiệp. Ông Nguyễn Văn Rảnh cho rằng:

Dịp này, Đảng ủy Khối Dân-Chính-Đảng TP đã khen thưởng 12 chi bộ, đảng bộ bộ phận đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 3 năm liền 2011-2013; 12 đảng bộ, chi bộ cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2013.