Đề xuất 4 phương án điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế

Ngày 1/11, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Hội nghị được kết nối trực tuyến với các điểm cầu tại Anh, Cộng hòa Séc, Hồng Kông (Trung Quốc) và Indonesia.

Cùng dự có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc; Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng và lãnh đạo các bộ, ngành, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng cùng đại diện các tổ chức tài chính, ngân hàng, quỹ đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh vai trò đặc biệt của các trung tâm tài chính quốc tế trong kỷ nguyên hội nhập và chuyển đổi số. Theo Thủ tướng, việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam không chỉ nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư, mà còn góp phần xây dựng cơ chế, chính sách và mô hình quản trị mới, hướng đến tăng trưởng kinh tế 8% năm 2025 và hai con số từ năm 2026 trở đi.

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng việc sớm vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế sẽ giúp định vị rõ vị thế Việt Nam trong mạng lưới tài chính toàn cầu, đồng thời thúc đẩy phát triển các mô hình tài chính tương lai như tài sản số, tín chỉ carbon, hàng hóa phái sinh, tài chính xanh và bền vững. Thủ tướng cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng hợp tác với tinh thần “cùng làm, cùng hưởng, cùng phát triển”, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

Bo tai chijh
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng 

Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 222 về việc hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, đặt nền tảng pháp lý ban đầu. Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia và giao Bộ Tài chính xây dựng nghị định về thành lập trung tâm.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, nghị định này sẽ có tầm vóc như một đạo luật khung, quy định cơ cấu bộ máy quản lý, điều hành, giám sát Trung tâm Tài chính quốc tế, chức năng, quyền hạn và cơ chế chính sách đặc thù theo chuẩn mực quốc tế. Đây được xem là nền tảng pháp lý quyết định thành công của dự án.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến các bộ, ngành, chuyên gia, đồng thời tham khảo mô hình từ Singapore, Dubai, Astana, London và Frankfurt để hoàn thiện cơ chế vận hành phù hợp. Hiện Bộ Tài chính đề xuất 4 phương án về cơ quan điều hành và cơ quan giám sát.

Phương án thứ nhất: thành lập hai cơ quan điều hành, hai cơ quan giám sát thuộc Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
Phương án thứ hai: thành lập một cơ quan điều hành, một cơ quan giám sát trực thuộc trung ương.
Phương án thứ ba: giai đoạn 2025 – 2030 thành lập hai cơ quan điều hành, hai cơ quan giám sát thuộc địa phương dưới sự điều phối của Ban Chỉ đạo quốc gia; sau năm 2030 chuyển sang mô hình cơ quan tài chính quốc tế quốc gia độc lập, hợp nhất hai cơ quan địa phương thành văn phòng đại diện.
Phương án thứ tư: thành lập hai cơ quan điều hành tại địa phương và một cơ quan giám sát trực thuộc trung ương.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh mỗi phương án có ưu điểm và hạn chế riêng, cần cân nhắc trong tổng thể phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam, đặt trong tầm nhìn chiến lược dài hạn.

Sau phần trình bày, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình điều hành thảo luận, ghi nhận ý kiến của đại diện các tổ chức, định chế tài chính và chuyên gia quốc tế. Các ý kiến tập trung chia sẻ kinh nghiệm về mô hình quản trị tại các trung tâm tài chính hàng đầu, đề xuất lựa chọn phương án phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Bình luận