Đề xuất chính sách mới cho công chức thuê NOXH

VOH - Tại cuộc họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới đây, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đã trình bày dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển NOXH.

Mục tiêu của nghị quyết là đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng thu nhập thấp tiếp cận nhà ở, đồng thời góp phần giảm giá nhà ở thương mại và hoàn thành mục tiêu xây dựng ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội đến năm 2030.

Trong khi dự thảo nghị quyết đã đề cập đến nhiều chính sách ưu đãi như thành lập Quỹ phát triển nhà ở quốc gia và cơ chế miễn đấu thầu cho một số nhà đầu tư, một trong những đề xuất quan trọng là bổ sung chính sách cho phép các cơ quan nhà nước thuê nhà ở xã hội, đặc biệt tại các địa phương thực hiện sáp nhập. Đây là vấn đề đặc biệt quan trọng đối với cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị hành chính sau sáp nhập, khi họ phải đối mặt với tình trạng thiếu nhà ở tại nơi công tác.

Nguyen Duc Hai
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh, chính sách này không chỉ giúp đảm bảo điều kiện sống cho cán bộ công chức mà còn hỗ trợ họ thực thi công vụ một cách thuận lợi hơn. Đặc biệt, sau quá trình sáp nhập tỉnh, nhu cầu nhà ở xã hội cho các đối tượng này sẽ tăng cao, cần có cơ chế hỗ trợ kịp thời.

Trong quá trình thẩm tra, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Văn Liên cũng đã đề nghị làm rõ thêm các cơ chế giám sát để ngăn ngừa tham nhũng và lãng phí, đồng thời yêu cầu không mở rộng đối tượng được thuê nhà ở xã hội là chuyên gia để tập trung vào người thu nhập thấp. Các ý kiến này đã được tiếp thu và sẽ được bổ sung vào dự thảo nghị quyết.

Một điểm quan trọng trong dự thảo là việc thành lập Quỹ phát triển nhà ở quốc gia. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh rằng quỹ này cần có tính chất đầu tư bền vững và không chỉ dựa vào ngân sách nhà nước. Các đối tượng có thể tham gia quỹ này sẽ trích một phần thu nhập của mình để mua nhà, thay vì phải vay ngân hàng với lãi suất cao.

Bộ Xây dựng cũng khẳng định sẽ tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện dự thảo, với mục tiêu thúc đẩy chương trình phát triển nhà ở xã hội một cách nhanh chóng và hiệu quả, nhất là trong bối cảnh các địa phương thực hiện sáp nhập hành chính.

Các chính sách này không chỉ góp phần giải quyết vấn đề nhà ở cho cán bộ, công chức mà còn mở rộng cơ hội cho người dân thu nhập thấp tiếp cận nhà ở phù hợp, tạo điều kiện phát triển bền vững trong tương lai.

 
Bình luận