Một trong những đề xuất đáng chú ý là việc công khai các tài sản công này trên website để người dân có thể giám sát, tránh lãng phí và thất thoát.
Đại biểu Trần Hoàng Ngân (đoàn TP.HCM) chỉ ra rằng trong quá trình tinh gọn bộ máy, nhiều trụ sở của các cơ quan hành chính đã bị dôi dư. Theo thống kê của Bộ Nội vụ, tổng số trụ sở công cấp tỉnh của 52 tỉnh, thành phố đã thực hiện sắp xếp là 38.182, trong đó có 4.226 trụ sở dự kiến sẽ dôi dư. Chính phủ hiện đang triển khai quy định về việc sắp xếp, xử lý tài chính và tài sản công, nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực này.

Theo ông Ngân, để quản lý hiệu quả các tài sản này, cần có một thống kê công khai và minh bạch, đồng thời đưa thông tin lên các trang web chính thức để người dân có thể theo dõi và giám sát. Điều này sẽ giúp tránh tình trạng lãng phí trong việc sử dụng tài sản công và đất công, đồng thời tạo ra sự minh bạch trong quản lý nhà nước.
Đặc biệt, đại biểu Ngân nhấn mạnh rằng cần ưu tiên sử dụng những tài sản công dư thừa cho những nhu cầu cấp bách, như xây dựng trường học và bệnh viện. Các lĩnh vực này đang gặp phải tình trạng quá tải, trong khi nhu cầu của người dân, đặc biệt là trong giáo dục và y tế, rất lớn. Việc chuyển đổi công năng các trụ sở công dôi dư thành cơ sở hạ tầng phục vụ công ích như trường học, bệnh viện sẽ đáp ứng nhu cầu cấp thiết và nâng cao chất lượng đời sống của người dân.
Chính phủ cũng đã đưa ra các cơ chế trong dự thảo nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc biệt nhằm phát triển kinh tế tư nhân, trong đó tạo điều kiện cho khu vực tư nhân thuê lại các tài sản công và đất công chưa sử dụng hoặc đang chờ thực hiện các quy hoạch dài hạn. Điều này mở ra cơ hội cho việc tái sử dụng tài sản công một cách hợp lý và hiệu quả, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế.
Việc công khai thông tin tài sản công dôi dư và cho phép người dân giám sát sẽ tạo ra một môi trường quản lý minh bạch, góp phần nâng cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc sử dụng các nguồn lực công.