Chiều 22/10, trong phiên thảo luận tổ về ba dự án Luật sửa đổi Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học và Luật Giáo dục nghề nghiệp, Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho rằng cần có quy định cụ thể hơn đối với lĩnh vực đào tạo khoa học sức khỏe, đặc biệt là bác sĩ đa khoa và chuyên khoa.
Ông Hiếu cho biết chương trình bác sĩ nội trú hiện kéo dài 3 năm, dài hơn cả bậc thạc sĩ, nhưng chưa có cơ chế phù hợp. Trước đây, học viên được trợ cấp 2–3 triệu đồng/tháng, nay không còn, thậm chí phải đóng học phí trung bình 74 triệu đồng/năm.
Ông nhấn mạnh: “Bác sĩ nội trú đã hành nghề như bác sĩ thực thụ, trực bệnh viện, ký bệnh án, tham gia phẫu thuật bên cạnh với việc thực hành, thi cử như sinh viên, do đó cần được trả lương và miễn học phí, phù hợp thông lệ quốc tế.”
Theo Bộ Y tế, chương trình bác sĩ nội trú khởi nguồn từ Pháp và triển khai ở Việt Nam từ năm 1974 tại Đại học Y Hà Nội. Đây là con đường được đánh giá có thể đào tạo ra đội ngũ bác sĩ giỏi nhất, có chuyên môn vững và khả năng làm việc độc lập. Hiện cả nước có 13 trường y tổ chức hình thức đào tạo này.
Ông Hiếu cũng kiến nghị đầu tư phát triển các bệnh viện thực hành xuất sắc làm trung tâm đào tạo, điều trị và nghiên cứu hàng đầu. Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu chỉ ra thực trạng nhiều trường y hiện vẫn phải “học nhờ” cơ sở khác hoặc thiếu giảng viên, ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo.
Do đó, cần thiết phải bổ sung quy định về đào tạo chuyên khoa đặc thù, gắn cơ sở đào tạo với bệnh viện thực hành trong Luật Giáo dục đại học sửa đổi. Ngoài ra, cần quy định rõ điều kiện, tiêu chuẩn thành lập các trường thuộc khối khoa học sức khỏe và nghệ thuật, bảo đảm chất lượng và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.
Đại biểu Trần Khánh Thu (Sở Y tế Hưng Yên) cho biết cả nước có 214 cơ sở đào tạo y tế, song nhân lực y tế tuyến cơ sở vẫn thiếu và yếu. Năm 2024, có gần 11.300 bác sĩ tốt nghiệp nhưng cơ cấu nhân lực lâm sàng tại bệnh viện công lập chưa đáp ứng yêu cầu.
Bà Thu đề nghị Luật Giáo dục đại học sửa đổi cần quy định cơ chế hỗ trợ tài chính cho sinh viên y khoa, nghệ thuật, thể thao và các ngành đặc thù, nhằm giảm gánh nặng học phí vốn dao động 30–200 triệu đồng/năm. Đồng thời, cần xây dựng tiêu chuẩn riêng cho đào tạo các ngành khoa học sức khỏe và nghệ thuật, thay vì áp dụng cùng một khung tiêu chí với các lĩnh vực khác.



