Đề xuất mở rộng mô hình chính quyền đô thị tại các thành phố trực thuộc TW

VOH - Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm tinh gọn bộ máy hành chính và nâng cao hiệu quả quản lý đô thị.

Bộ Nội vụ vừa trình Chính phủ dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi), với đề xuất mở rộng mô hình chính quyền đô thị tại các thành phố trực thuộc trung ương như TPHCM, Đà Nẵng, Hải Phòng và các thành phố thuộc tỉnh.

Theo Bộ Nội vụ, việc sửa đổi luật sẽ xóa bỏ các tổ chức trung gian, tối ưu hóa bộ máy hành chính. Tại các quận và phường thuộc quận của các thành phố trực thuộc trung ương, chính quyền địa phương sẽ không tổ chức Hội đồng Nhân dân (HĐND) mà chỉ duy trì Ủy ban Nhân dân (UBND) hoạt động theo chế độ thủ trưởng. Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tại đây sẽ được UBND cấp trên trực tiếp bổ nhiệm.

Chinh quyen do thi 2024

Đối với chính quyền nông thôn, các cấp tỉnh, huyện, xã và thị trấn vẫn duy trì đầy đủ cả HĐND và UBND. Riêng các huyện đảo không tổ chức đơn vị hành chính cấp xã, trừ những nơi có yếu tố đặc thù về quốc phòng an ninh.

Bộ Nội vụ đề xuất áp dụng mô hình chính quyền đô thị hiện đang triển khai ở TPHCM, Đà Nẵng và Hải Phòng cho các thành phố trực thuộc trung ương khác, ngoại trừ Hà Nội, nơi được điều chỉnh theo Luật Thủ đô.

Ngoài ra, một phương án mở rộng mô hình này đến các thành phố thuộc tỉnh cũng được đưa ra. Theo đó, tại các thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, chỉ tổ chức UBND, không tổ chức HĐND. Điều này nhằm giảm cấp chính quyền địa phương, đồng thời phân biệt rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa các cấp chính quyền đô thị và nông thôn.

Bộ Nội vụ đề xuất quy định khung số lượng phó chủ tịch UBND, thành viên UBND và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, huyện. Cơ cấu tổ chức này sẽ linh hoạt hơn với điều kiện thực tế từng địa phương, đồng thời đảm bảo sự tinh gọn và hiệu quả trong quản lý.

Việc mở rộng mô hình chính quyền đô thị được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương, giảm tình trạng chồng chéo trong tổ chức, bộ máy và phân cấp quản lý. Điều này không chỉ giúp tăng cường tính minh bạch mà còn thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội tại các đô thị.

Dự kiến, dự thảo luật sẽ được trình Quốc hội tại kỳ họp bất thường vào cuối tháng 2 năm 2025.

Bình luận