Đề xuất nâng cấp sân bay Liên Khương, đón máy bay thân rộng

VOH - Tại buổi làm việc ngày 9/6 ở Đà Lạt, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đã có phiên làm việc với lãnh đạo ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông.

Nội dung trọng tâm xoay quanh tiến độ sáp nhập tỉnh, phương án phát triển kinh tế – xã hội và đề xuất đầu tư hạ tầng chiến lược, trong đó đáng chú ý là kiến nghị nâng cấp Cảng hàng không Liên Khương lên chuẩn 4E.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm – Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng – nhấn mạnh vai trò then chốt của sân bay Liên Khương trong kết nối khu vực và thúc đẩy du lịch, xuất khẩu nông sản công nghệ cao. Do đó, tỉnh đề xuất nâng cấp sân bay từ cấp 4D lên 4E, cho phép đón các dòng máy bay thân rộng như Boeing 777, Airbus A330 hay A350. Đây được xem là bước đột phá nhằm đưa Đà Lạt và vùng Tây Nguyên mở rộng giao thương và hội nhập.

Sân bay Liên Khương hiện có công suất thiết kế 5 triệu hành khách/năm, đã đạt cấp 4D – tiếp nhận được các máy bay cỡ trung như A300, Boeing 767. Tuy nhiên, để theo kịp nhu cầu kết nối quốc tế và phát triển sau sáp nhập, cấp 4E sẽ mở rộng sải cánh, tải trọng, đồng thời yêu cầu nâng cấp hạ tầng đường lăn, sân đỗ và thiết bị mặt đất, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật cao hơn.

Ngoài sân bay, Lâm Đồng cũng kiến nghị Trung ương đầu tư nhiều tuyến đường huyết mạch sau khi sáp nhập. Trong đó có quốc lộ 28 dài 308km nối Đắk Nông – Lâm Đồng – Bình Thuận, được đề xuất bố trí 7.700 tỉ đồng để nâng cấp lên đường cấp III. Riêng đoạn ưu tiên Phan Thiết – Di Linh – Gia Nghĩa dài hơn 197km cần 4.900 tỉ đồng đầu tư trước.

Quốc lộ 27 kết nối ba tỉnh Lâm Đồng – Đắk Lắk – Ninh Thuận cũng được kiến nghị cấp ngân sách 2.747 tỉ đồng để tiếp tục dự án sau thời gian tạm dừng. Ngoài ra, lãnh đạo địa phương đề nghị bổ sung vào quy hoạch quốc gia tuyến cao tốc Đắk Nông – Lâm Đồng – Bình Thuận trước năm 2030, kết nối ba trung tâm đô thị Phan Thiết – Đà Lạt – Gia Nghĩa.

Tỉnh Lâm Đồng cũng nhấn mạnh ưu tiên triển khai cao tốc Bắc – Nam phía Tây (đoạn Gia Nghĩa – Chơn Thành, Buôn Ma Thuột – Gia Nghĩa), trục động lực Gia Nghĩa – Bảo Lâm và trục đường ven biển quốc gia chạy qua địa bàn tỉnh.

Ông Ngô Thanh Danh – Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông – đồng tình cần nâng cấp toàn diện tuyến đường nối Đắk Nông với Lâm Đồng để phục vụ đi lại thuận tiện cho người dân hai tỉnh và toàn vùng sau sáp nhập.

Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận các kiến nghị và yêu cầu các bộ ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với địa phương, tập trung tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo phát triển đồng bộ kinh tế – xã hội, ổn định an ninh quốc phòng cho khu vực sau khi điều chỉnh địa giới hành chính.

 
Bình luận