Đề xuất thêm ngày nghỉ 24/11: Người lao động hưởng nguyên lương

Dự thảo nghị quyết trình Quốc hội đề xuất lấy ngày 24/11 hằng năm là “Ngày Văn hóa Việt Nam”, người lao động được nghỉ làm hưởng nguyên lương, đồng thời miễn phí vé tại các thiết chế văn hóa, thể thao

Bộ Tư pháp đã công bố hồ sơ thẩm định dự án nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam. Dự thảo do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng.

Dự thảo nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và dự kiến sẽ trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Điểm đáng chú ý là đề xuất chọn ngày 24/11 hằng năm làm “Ngày Văn hóa Việt Nam”. Nếu được thông qua, người lao động sẽ được nghỉ làm và hưởng nguyên lương trong ngày này.

Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam - Ảnh: internet

Cùng với đó, các bảo tàng, thư viện, nhà hát và cơ sở thể thao công lập sẽ mở cửa miễn phí để phục vụ người dân, nhằm khuyến khích tiếp cận và thụ hưởng văn hóa.

Theo cơ quan soạn thảo, đây là chính sách mới nhằm cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị, góp phần thúc đẩy đời sống văn hóa, khuyến khích sáng tạo và xây dựng lối sống văn minh trong xã hội.

Ngoài ra, dự thảo cũng đề xuất nhiều cơ chế ưu đãi để thu hút đầu tư vào lĩnh vực văn hóa – thể thao, như rút gọn thủ tục đất đai, bổ sung dự án linh hoạt vào quy hoạch và tạo điều kiện phát triển các công trình văn hóa quy mô lớn.

Bình luận