Đến năm 2020, 10% số huyện nghèo trên cả nước thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn

(VOH) - Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân đặc biệt là ở các địa bàn nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tại đây tiếp cận một cách tốt nhất đến các dịch vụ xã hội cơ bản, góp phần giảm số hộ nghèo bình quân cả nước từ 1,3 - 1,5%/năm theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020, trong đó số hộ nghèo trên địa bàn các huyện, xã nghèo giảm bình quân trên 4%/năm.

Các đại biểu tham gia kỳ họp lần thứ 10 của Quốc hội XIII (ảnh: Quốc Dũng)

Tại kỳ họp lần thứ 10 của Quốc hội, Chính phủ đã có tờ trình về: “Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020”. Theo đó, Chính phủ sẽ thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ và cụ thể để phấn đấu đến năm 2020, 10% số huyện nghèo trên cả nước thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn; 30% số xã vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn; 30% số xã, thôn bản vùng dân tộc và miền núi thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn; 80% - 90% xã có đường ô tô đến trung tâm xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; 100% trung tâm xã có điện; từ 85% - 95% các thôn bản có điện phục vụ sinh hoạt và phát triển sản xuất; 60% - 70% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế …