Sự cố này đang gây lo ngại lớn về an toàn giao thông trong khu vực.
Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng, vị trí sạt lở nằm tại km2+900 trên tuyến đường ĐT-725, cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 11km.
Tại đây, phần taluy âm bị sạt lở với chiều dài 10m, tạo ra hàm ếch sâu 2m vào bề mặt đường, đe dọa an toàn cho người tham gia giao thông
Khối lượng đất, đá từ taluy âm đã bị xói lở và trôi xuống vực sâu hơn 10m, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến bề mặt đường bê tông nhựa dài 50m.
Đặc biệt, một đoạn kè bê tông taluy âm dài khoảng 5m, cao gần 2m đã bị đứt gãy hoàn toàn và rơi xuống vực, nằm cách vị trí ban đầu gần 40m. Sạt lở cũng đã làm đứt gãy đường ống dẫn nước sạch cạnh đèo, gây ra tình trạng mất nước cho khu vực lân cận.
Trước tình hình nguy hiểm này, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện ngay các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực.
Các biện pháp này bao gồm lắp đặt đèn, biển cảnh báo, căng dây rào chắn, và bố trí nhân sự để điều tiết giao thông qua lại khu vực sạt lở. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đã thực hiện việc đắp bao tải đất và làm gờ bê tông để ngăn nước chảy vào vị trí sạt lở, hạn chế nguy cơ sạt lở tiếp diễn.
Hiện tại, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với các đơn vị tư vấn để khảo sát cụ thể hiện trường và đưa ra các giải pháp khắc phục sự cố.
Đây là một bước quan trọng nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và các phương tiện di chuyển qua tuyến đèo Tà Nung, đồng thời ngăn chặn nguy cơ xảy ra các vụ sạt lở tương tự trong tương lai.



