Dịch heo tai xanh tiếp tục lan rộng ở tỉnh Quảng Trị

(VOH) - Theo Cục Thú y, dịch bệnh heo tai xanh tiếp tục lan rộng tại tỉnh Quảng Trị. Hiện các ổ dịch đã xuất hiện tại phường 5, thành phố Đông Hà, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị và xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, làm gần 300 con heo các loại mắc bệnh.

Cục Thú y nhận định, sau gần 5 tháng khống chế thành công, sự xuất hiện trở lại của ổ dịch tai xanh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cho thấy virus tai xanh vẫn tiềm ẩn trong đàn heo ở một số địa phương, đặc biệt ở những nơi đã xảy ra ổ dịch tai xanh cũ.

Vì vậy, các địa phương cần tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm ổ dịch, thực hiện nghiêm các qui định về kiểm dịch vận chuyển heo và các sản phẩm của heo, tăng cường kiểm soát giết mổ, chủ động ngăn chặn dịch xâm nhập vào địa bàn.