Hàng ngàn người xếp hàng dài vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Sáng nay 19/5, hàng ngàn người dân Việt Nam và du khách quốc tế đã đến từ sớm để xếp hàng vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh của Bác. Từ sáng sớm dòng người đã xếp hàng dài trên đường Ngọc Hà hướng về lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dù phải xếp hàng từ sớm, ai nấy đều háo hức chờ đợi, đứng ngay ngắn từng hàng qua cửa soi chiếu, đảm bảo an ninh trước khi vào lăng.
Trước đó, trong ngày 18/5, hàng ngàn người cũng đã hướng về lăng Bác và quảng trường Ba Đình lịch sử. Nhiều bạn trẻ cũng rủ nhau về thăm Bác trong dịp lễ đặc biệt sinh nhật Bác. Không chỉ người dân Việt Nam, nhiều vị khách quốc tế cũng đến thăm lăng trong dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Một vị khách nước ngoài chia sẻ: "Tôi thật sự ngưỡng mộ lòng tự hào dân tộc của người Việt Nam. Chúng tôi biết đến Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong 10 danh nhân thế giới, ngày hôm nay được đến đây viếng Người mới thấy khâm phục vị lãnh tụ vĩ đại, tài ba này".
Khánh thành Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Phú Quốc
Hôm nay 19/5, tỉnh Kiên Giang long trọng tổ chức khánh thành Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phường Dương Đông, TP Phú Quốc. Đây cũng là sự kiện quan trọng nhân dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông Đỗ Thanh Bình - bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang - cho biết công trình quảng trường trung tâm và tượng đài Bác Hồ được xây dựng với diện tích 7,4ha.
Được làm từ chất liệu hợp kim đồng, tượng đài Bác Hồ có tổng chiều cao 20,7m; trong đó tượng Bác cao 18m, phần đế tượng chất liệu hợp kim đồng cao 0,3m, bệ tượng chất liệu đá tự nhiên cao 2,4m. Tượng Bác Hồ được chế tác tại làng đúc đồng truyền thống của huyện Ý Yên (tỉnh Nam Định).
Tượng Bác Hồ đặt tay phải lên ngực trái thể hiện ý nghĩa "Miền Nam trong trái tim tôi". Vốn thực hiện xây dựng công trình từ nguồn vốn trung ương hỗ trợ và nguồn ngân sách địa phương.
Sau lưng tượng đài Bác Hồ là phù điêu gồm 484 tấm đá ghép thành. Phù điêu gồm 2 mặt: mặt trước là những hình ảnh danh lam thắng cảnh, địa danh tiêu biểu từ vĩ tuyến 17 trở vào Nam gắn liền với cuộc đời hoạt động của Bác Hồ. Mặt sau phù điêu là những hình ảnh danh lam thắng cảnh, địa danh tiêu biểu gắn liền với Kiên Giang, khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam từ mũi Sa Vĩ (Quảng Ninh) đến đảo Thổ Châu
Đề xuất gỡ xác định giá đất, thu hơn 80.000 tỉ đồng cho TPHCM
Mới đây Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng đã trình UBND TP đề án giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong xác định giá đất trên địa bàn TP. Đề án đưa ra hàng chục giải pháp gỡ vướng xác định giá đất tại các dự án.
Đề án đã đề xuất hơn một chục giải pháp gỡ vướng xác định giá đất như: Đất đưa vào làm dự án có nguồn gốc là đất ở của hộ gia đình, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận; đất Nhà nước quản lý như kênh, mương, đất nằm xen cài trong dự án; Trường hợp chậm nộp nghĩa vụ tài chính; Dự án có diện tích công trình công cộng nội khu không phải bàn giao; Trường hợp có khác biệt về thời hạn sử dụng đất so với thời hạn của dự án; Quyết định giao đất, cho thuê đất ghi thời điểm sử dụng trước thời điểm ra quyết định; Trường hợp chưa nộp tiền sử dụng đất, dự án được gia hạn tiến độ; Các hồ sơ có liên quan về nghĩa vụ nhà ở xã hội; Các hồ sơ không phát sinh nghĩa vụ tài chính.
Sở Tài nguyên - Môi trường cũng đề xuất căn cứ thông tin, số liệu về quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt tại thời điểm xác định giá đất làm căn cứ.
Tây Ninh tổ chức chuỗi sự kiện nông nghiệp lớn chưa từng có
Sáng nay 19/5, tại tỉnh Tây Ninh đã diễn ra chuỗi sự kiện quan trọng, liên quan đến ngành nông nghiệp có quy mô quốc tế lớn nhất từ trước đến nay tại Tây Ninh và vùng Đông Nam Bộ. Chuỗi sự kiện bao gồm: lễ công nhận vùng an toàn dịch bệnh tại tỉnh Tây Ninh, công bố kế hoạch xuất khẩu sản phẩm gia cầm sang thị trường Halal, lễ công bố 7 dự án đầu tư trọng điểm trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2025 - 2030, lễ khánh thành khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Tây Ninh.
Vào tháng 6/2023, UBND tỉnh Tây Ninh và Tập đoàn De Heus (Hà Lan) cùng Tập đoàn Hùng Nhơn đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác về việc đầu tư các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với tổng vốn đầu tư khoảng 2.500 tỉ đồng tại huyện Tân Châu. Sau hơn 10 tháng xây dựng, giai đoạn 1 của dự án khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Tây Ninh đã hoàn thành. Tiếp theo, Tây Ninh cũng công bố 7 dự án trọng điểm thuộc giai đoạn 2. Các dự án được áp dụng 100% công nghệ cao theo tiêu chuẩn quốc tế của Hà Lan, Đức và Bỉ.
Thừa Thiên Huế sẽ là đô thị trung tâm của miền Trung
Trong thời gian tới, vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung sẽ phát triển Đà Nẵng là trung tâm kinh tế, Thừa Thiên Huế sẽ là đô thị trung tâm vùng, Khánh Hòa là trung tâm dịch vụ, kinh tế biển… Huế cũng được định hướng là trung tâm lớn của cả nước về văn hóa, khoa học, y tế chuyên sâu, giáo dục.
Tại hội nghị về tình tình phát triển của vùng và công bố Quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị các địa phương miền Trung khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch vùng trên tinh thần "thông thoáng về chính sách, thông suốt về hạ tầng và thông minh về quản trị".
Đặc biệt chú ý việc phát triển các hành lang kinh tế theo trục Bắc - Nam và Đông - Tây nhằm kết nối hiệu quả các cảng biển, khu kinh tế, cảng hàng không, cửa khẩu quốc tế, đầu mối giao thương lớn, các đô thị ven biển, trung tâm kinh tế, cực tăng trưởng.
Công ty sản xuất giày dép trong Khu công nghiệp Sông Mây bốc cháy dữ dội
12h15 hôm nay 19/5, khu vực nhà xưởng trong Công ty TNHH Xin Rong International (Khu công nghiệp Sông Mây, huyện Trảng Bom) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Đây là công ty sản xuất đế giày và các phụ kiện, bộ phận của giày từ nhựa và cao su.
Phát hiện vụ việc, người dân và nhân viên công ty đã kéo vòi nước, các vật dụng chữa cháy tại chỗ để dập lửa, sơ tán tài sản ra bên ngoài. Đồng thời trình báo cơ quan chức năng đến hỗ trợ. Tuy nhiên do bên trong xưởng có nhiều thùng hóa chất, nguyên vật liệu từ nhựa, cao su nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội. Tại hiện trường, ngọn lửa gần như bao trùm khu nhà xưởng rộng gần 1.000m2. Cột khói đen đặc bốc cao hàng chục mét khiến các hộ dân xung quanh không khỏi khiếp sợ.
Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai điều nhiều xe chuyên dụng, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp Công an huyện Trảng Bom và người dân tổ chức dập lửa, ngăn chặn cháy lan. Đến khoảng 13h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.
Bước đầu xác định không có thiệt hại về người nhưng khu nhà xưởng và nhiều tài sản bên trong bị thiêu cháy. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định do nhân viên cơ điện của công ty trong quá trình sửa máy đã làm tràn dầu gia nhiệt ra đường ống dẫn dầu dẫn đến cháy lan.



