Điểm tin chiều 23/6: Mưa dông nhiều tàu chìm trên biển | Khởi tố nguyên chủ tịch HĐQT Công ty Asanzo

VOH - Liên Khương thành sân bay quốc tế đầu tiên của Tây Nguyên; Hàng trăm hộ dân tháo nhà, giao mặt bằng làm đường Nguyễn Thị Định là những tin đáng chú ý khác.

Lâm Đồng công bố quy hoạch, nhiều doanh nghiệp cam kết rót vốn đầu tư

Lâm Đồng công bố quy hoạch, nhiều doanh nghiệp cam kết rót vốn đầu tư
Lâm Đồng công bố quy hoạch, nhiều doanh nghiệp cam kết rót vốn đầu tư - Ảnh: TTO

Sáng 23/6, UBND tỉnh Lâm Đồng đã công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ngay tại chương trình công bố quy hoạch, 12 nhà đầu tư đã tiếp nhận quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tổng vốn các nhà đầu tư công bố sẽ đầu tư vào Lâm Đồng là hơn 125.000 tỉ đồng (hơn 5 tỉ USD). 

Nguồn vốn dự kiến sẽ rót vào hạ tầng cơ bản, du lịch, nông nghiệp và bất động sản. Những doanh nghiệp công bố mức đầu tư lớn như: Tập đoàn Bắc Á, Tập đoàn Phương Trang, Tập đoàn Đèo Cả, Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam…

Liên Khương thành sân bay quốc tế đầu tiên của Tây Nguyên

Liên Khương thành sân bay quốc tế đầu tiên của Tây Nguyên
Liên Khương thành sân bay quốc tế đầu tiên của Tây Nguyên

Ngày 23/6, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang đã có mặt tại sân bay Liên Khương chứng kiến sự kiện công bố sân bay này trở thành sân bay quốc tế đầu tiên của Tây Nguyên.

Ông Nguyễn Ngọc Phúc, phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết sự kiện sân bay Liên Khương trở thành sân bay quốc tế được các công ty lữ hành trong và ngoài nước quan tâm đặc biệt.

Ông Lại Xuân Thanh, chủ tịch Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), cam kết sẽ có những hỗ trợ trong lâu dài để mở thêm nhiều đường bay quốc tế cho sân bay Liên Khương.

Hiện sân bay Liên Khương có công suất khai thác 2 triệu lượt khách/năm, công suất này sẽ tăng nhanh trong thời gian tới cùng với kế hoạch mở rộng nhà ga.

Khởi tố nguyên chủ tịch HĐQT Công ty Asanzo

Khởi tố nguyên chủ tịch HĐQT Công ty Asanzo
Khởi tố nguyên chủ tịch HĐQT Công ty Asanzo - Ảnh: TTO

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Phạm Văn Tam, nguyên chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Asanzo và ông Phạm Xuân Tình,đại diện pháp luật, tổng giám đốc Công ty Asanzo về tội trốn thuế, theo khoản 3 điều 200 Bộ luật Hình sự.

Ông Phạm Văn Tam và Phạm Xuân Tình bị áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo đó, trong thời gian làm giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty Asanzo, ông Phạm Xuân Tình, đã làm theo chỉ đạo của Phạm Văn Tam, đại diện Công ty Asanzo ký các hợp đồng nguyên tắc với nhiều công ty để mua linh kiện, phụ kiện máy điều hòa nhiệt độ.

Sau đó Công ty Asanzo mang linh kiện về lắp ráp thành thành phẩm máy điều hòa nhiệt độ,  đem bán mặt hàng này, nhưng không kê khai, nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.

Mưa dông trên biển, nhiều tàu chìm ở  Cà Mau, Kiên Giang

Mưa dông trên biển, nhiều tàu chìm ở  Cà Mau, Kiên Giang
Mưa dông trên biển, nhiều tàu chìm ở Cà Mau, Kiên Giang - Ảnh: TTO

Tại Cà Mau, Bộ đội biên phòng tỉnh Cà Mau cho biết đơn vị vừa cứu 5 thuyền viên trên tàu cá CM 92473 TS bị sóng đánh chìm do mưa to kèm theo sóng mạnh.

Đây là tàu thu mua cá với 5 thuyền viên do ông Đỗ Khánh Hưng (52 tuổi, ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) làm thuyền trưởng, đang chạy trên biển cách thị trấn Sông Đốc khoảng 19 hải lý theo hướng tây bắc thì bị sóng đánh chìm vào tối 14/6.

Đơn vị đã sử dụng hệ thống thông tin liên lạc thông báo, kêu gọi các tàu cá đang hoạt động gần đó hỗ trợ, tham gia tìm kiếm, cứu nạn. Sau đó lực lượng Bộ đội biên phòng Cà Mau đã tiếp cận cứu được 5 thuyền viên lên tàu an toàn.

Ngày 23/6, ông Lê Xuân Hiền - giám đốc Đài khí tượng thủy văn Kiên Giang - cho biết theo dự báo thời tiết, Kiên Giang mấy ngày qua có mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 50 - 110mm. Riêng ở TP Phú Quốc, Kiên Hải và Thổ Châu hai ngày qua có lượng mưa đạt 130mm.

Trong mưa, dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7; biển động nhẹ, sóng cao từ 1,5 - 2m. Cảnh báo người dân có tàu cá đang hoạt động trên biển cần chú ý và đề phòng nguy cơ lốc xoáy, gió giật mạnh, sóng lớn.

Hàng trăm hộ dân tháo nhà, giao mặt bằng làm đường Nguyễn Thị Định

Hàng trăm hộ dân tháo nhà, giao mặt bằng làm đường Nguyễn Thị Định
Hàng trăm hộ dân tháo nhà, giao mặt bằng làm đường Nguyễn Thị Định - Ảnh: TTO

Những ngày qua, nhiều hộ dân sinh sống dọc đường Nguyễn Thị Định (TP Thủ Đức) đồng loạt tháo dỡ nhà, giao mặt bằng để làm đường. UBND TP Thủ Đức cho biết sẽ phấn đấu bàn giao tất cả mặt bằng vào tháng 9.

Trong đó, hàng loạt nhà đã tháo dỡ phần sân trước đó để lùi vào trong và chỉnh trang lại nhà. Còn các công trình hạ tầng kỹ thuật dọc tuyến đường (đèn đường, cột điện, dây điện…) sẽ được di dời trong thời gian tới.

Theo UBND TP Thủ Đức, dự án xây dựng mở rộng đường Nguyễn Thị Định có chiều dài hơn 2km (từ cầu Giồng Ông Tố đến cầu Mỹ Thủy).

Dự án bao gồm xây dựng hệ thống cấp thoát nước, đèn chiếu sáng, cây xanh, tổ chức giao thông và một số công trình hạ tầng khác. Hiện trạng đường này chỉ rộng khoảng 6-8m. Sau khi hoàn thiện sẽ mở lên 30m.

Dự án này có tổng mức đầu tư hơn 2.075 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước. 

Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột chậm tiến độ do vướng mặt bằng

Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột chậm tiến độ do vướng mặt bằng
Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột chậm tiến độ do vướng mặt bằng - Ảnh: TTO

Theo báo cáo tình hình thực hiện dự án thành phần 1 của dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1, việc giải phóng mặt bằng chậm khiến tiến độ giải ngân của dự án trên bị ảnh hưởng. 

Dự án này do Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư.

Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột cần giải phóng mặt bằng hơn 228ha, đến nay Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Ninh Hòa đã bàn giao 168,49ha, đạt 74%.

Tuy nhiên nhiều khu vực mặt bằng được bàn giao còn nằm rải rác, không liền mạch, nên nhà thầu không thể đưa máy móc, thiết bị vào thi công.

Bình luận