Chờ...

Điểm tin chiều 26/7: Đà Nẵng đưa robot ứng phó sự cố bức xạ | Ca SXH tại TPHCM tăng

VOH - Các chính sách kinh tế hiệu lực từ tháng 8; tạm giam cựu kế toán trường Ernst Thälmann; tạm giữ tài xế container lao vào nhà dân…là các tin khác chiều nay.

Loạt chính sách kinh tế có hiệu lực từ tháng 8/2024

Một loạt các chính sách liên quan đến kinh tế gồm các Luật Đất đai; Luật Nhà ở; Luật Kinh doanh bất động sản; cùng nhiều Thông tư của của các bộ, ngành sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 8/2024.

Cụ thể, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản cùng có hiệu lực từ 1/8/2024; Quy định mới về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Thông tư: Chuẩn mực về Thẩm định giá bất động sản có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/8/2024; Sửa quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài có hiệu lực từ 12/8/2024; Sửa quy định về giới hạn cho vay của quỹ tín dụng nhân dân có hiệu lực từ 12/8/2024; Quy định mới về mua, bán trái phiếu doanh nghiệp của tổ chức tín dụng có hiệu lực từ ngày 12/8/2024; Quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại có hiệu lực thi hành từ 15/8/2024.

Đà Nẵng đưa robot vào ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân

Sáng 26/7, UBND TP Đà Nẵng tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân cấp thành phố tại Trung tâm Nghiên cứu và triển khai công nghệ bức xạ Vinagamma Đà Nẵng. Đặc biệt, năm nay lực lượng cứu hộ đưa robot VINA-Res vào ứng dụng. Robot tiến hành gắp thanh nguồn thả xuống bể chứa nguồn.

robot-172197844707895426062
Ảnh: TTO

Sau khi đảm bảo an toàn bức xạ, lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khống chế ngọn lửa phát sinh từ thùng hàng. Sau đó, lực lượng ứng phó thực hiện tiêu tẩy, vệ sinh khu vực buồng chiếu xạ, đồng thời đánh giá tình trạng sức khỏe của nạn nhân.

PGS.TS Nguyễn Tuấn Khải, cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, cho biết việc ứng dụng robot vào công tác cứu hộ giúp giảm thiểu đáng kể những tác động trực tiếp tới con người, tạo điều kiện cho các lực lượng cứu hộ nhanh chóng kiểm soát tình hình.

Bắt tạm giam cựu kế toán Trường THPT Ernst Thälmann

Ngày 26/7, nguồn tin Tuổi Trẻ Online xác nhận Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 1 (TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Thu Trang (54 tuổi, cựu kế toán Trường THPT Ernst Thälmann) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định, lệnh trên được Viện kiểm sát nhân dân quận 1 phê chuẩn.

Đại diện ban giám hiệu Trường THPT Ernst Thälmann xác nhận có vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn ra tại trường. Được biết, trước đó ban giám hiệu nhà trường cũng đã mời bà Trang lên làm việc để tiến hành các thủ tục kỷ luật nhưng bà Trang không đến.

Tạm giữ tài xế container lao vào nhà dân khiến 3 người tử vong

Trưa 26/7, lãnh đạo Công an huyện Đắk Mil cho biết đã tạm giữ tài xế Hoàng Văn Nghĩa (36 tuổi, trú tỉnh Nghệ An), người điều khiển xe container lao vào nhà dân tại xã Đắk R'La khiến ba người tử vong.

Trước đó, sáng 25/7, tại chợ 312 xã Đắk R'La xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người chết, 1 người bị thương. Vụ tai nạn khiến 6 căn nhà và nhiều tài sản hư hỏng nặng. Kiểm tra hành trình, công an cho biết xe của Nghĩa chạy với tốc độ 84km/h trong khi tốc độ cho phép đoạn đường này chỉ 60km/h. Kiểm tra nồng độ cồn và ma túy thì Nghĩa đều âm tính.

base64-17219726797181746899565
Nguồn: TTO

TPHCM: Số ca sốt xuất huyết tăng 31% so với 4 tuần trước

Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), trong tuần 29 (từ ngày 15/7/2024- 21/7/2024), TP.HCM ghi nhận 167 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng 31% so với trung bình 4 tuần trước. Theo HCDC, tổng số ca sốt xuất huyết tích lũy từ đầu năm 2024 đến tuần 29 là 4.599 ca. Các quận, huyện có số ca mắc trên 100.000 dân cao bao gồm quận 1, TP.Thủ Đức và quận 7.

Cà Mau: 7 người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn tại công ty

Ngày 26/7, tin từ Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Cà Mau, đơn vị đã lấy các mẫu lưu thức ăn, mẫu nước uống trực tiếp, nước dùng chế biến thực phẩm gửi kiểm nghiệm; đồng thời điều tra nguyên nhân vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ở Công ty may H.T (TP. Cà Mau).

Trước đó, khoảng 11 giờ 30 ngày 24/7, tại nhà ăn của Công ty có 422 công nhân ăn trưa. Suất ăn gồm các món: Canh hẹ nấu thịt; bắp cải, cà rốt xào thịt; thịt kho trứng; cá lóc kho củ cải trắng... Đến 12 giờ 30 cùng ngày, 15 người có dấu hiệu mệt mỏi, buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy, chuột rút... Trong đó, có 7 người đến phòng y tế của công ty, được cho thuốc uống về nhà nghỉ ngơi; 8 người còn lại được đưa đến Bệnh viện đa khoa Cà Mau điều trị, sau đó 1 người ổn định, tự xin xuất viện.

Hiện tại, tình trạng sức khỏe của 7 bệnh nhân đều ổn định. Bệnh viện dự kiến cho xuất viện vào ngày mai (27/7).

banner diem tin