Điểm tin chiều 9/11/2022: Hà Nội nhiều cây xăng đóng cửa; TPHCM phá 2 đường dây ma túy hơn 100kg

(VOH) - Điểm tin chiều 9/11 có các tin chính: Bắt giam 4 đối tượng dọa đăng báo để cưỡng đoạt tài sản ở Lâm Đồng, cưỡng chế tháo dỡ 2 biệt thự trái phép, đơn vị tổ chức Hoa khôi Nam Bộ 2022 bị phạt...

Công an TPHCM phá 2 đường dây vận chuyển, mua bán hơn 100 kg ma túy

Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông tin về việc triệt phá 2 đường dây vận chuyển, mua bán chất ma túy với quy mô lớn, thu giữ hơn 100 kg ma túy giao dịch trái phép.

Đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia về Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ do đối tượng Trương Ngọc Mai (sinh năm: 1997, hộ khẩu thường trú Quận 1) và đồng bọn thực hiện, lực lượng công an thu giữ gần 95kg ma túy các loại.

Một chuyên án khác về vụ việc tại quận 8, Công an Thành phố thu giữ hơn 11kg ma túy các loại, số lượng lớn tiền mặt và nhiều tang vật có liên quan. 

Điểm tin chiều 9/11/2022: Hà Nội nhiều cây xăng đóng cửa; TPHCM phá 2 đường dây ma túy hơn 100kg 1
Tang vật đường dây vận chuyển, mua bán chất ma túy từ Campuchia về Thành phố Hồ Chí Minh.

Cưỡng chế tháo dỡ 2 biệt thự trái phép

Tổ công tác đặc biệt của UBND tỉnh Kiên Giang và chính quyền TP Phú Quốc đã cưỡng chế tháo dỡ 2/79 căn biệt thự xây dựng trái phép trên khu đất 18,9ha do nhà nước quản lý tại ấp Đường Bào, xã Dương Tơ.

Trước đó, Tổ công tác đặc biệt của UBND tỉnh Kiên Giang đã giao UBND TP Phú Quốc quyết định xử phạt với mức 7,5 triệu đồng và buộc tháo dỡ, khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất, giao trả lại cho nhà nước quản lý đối với ông Vũ Đình Khánh (52 tuổi, xây biệt thự với diện tích 500,9m2) và ông Lê Xuân Hồng (49 tuổi, xây biệt thự với diện tích 502,3m2). Nhưng cả hai trường hợp vi phạm đến nay vẫn chưa tự nguyện trả lại đất cho nhà nước quản lý. Vì vậy, ban cưỡng chế của TP Phú Quốc buộc phải cưỡng chế, tháo dỡ công trình.

Hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam có nhiều lợi thế tại Anh

Việt Nam đang có những lợi thế tại thị trường Anh và các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam đang tận dụng tốt những lợi thế này. Đó là đánh giá của ông Nguyễn Cảnh Cường, Tham tán Thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Anh trong cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN tại London.

Theo ông Nguyễn Cảnh Cường, giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam trong thời gian qua đã tăng vượt bậc trên thế giới nhờ những thành tích nổi bật không chỉ về phát triển kinh tế-xã hội, mà còn về ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, trật tự và phòng chống COVID-19. Ông Cường khẳng định những giá trị thương hiệu quốc gia này đang tạo nên những hiệu ứng rất tích cực trong tâm lý của các doanh nghiệp và người tiêu dùng Anh.

Bắt giam 4 đối tượng dọa đăng báo để cưỡng đoạt tài sản ở Lâm Đồng

Hôm nay 9/11, thông tin từ Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, đơn vị vừa vào cuộc điều tra, bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản. Đây là vụ việc xử lý qua nguồn tin tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân. 4 đối tượng này tự xưng là nhà báo, cộng tác viên cơ quan báo chí, có hành vi đe dọa, cưỡng đoạt tài sản của một số hộ dân khai thác đá và san lấp mặt bằng. Công an huyện Bảo Lâm đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật

Điểm tin chiều 9/11/2022: Hà Nội nhiều cây xăng đóng cửa; TPHCM phá 2 đường dây ma túy hơn 100kg 2
Ảnh minh họa

Hà Nội tiếp diễn cảnh cây xăng đóng cửa, nhiều nơi người dân xếp hàng dài chờ mua xăng

Hôm nay 9/11, trên địa bàn Hà Nội nhiều cây xăng vẫn đóng cửa nghỉ bán. Tại những cây xăng còn bán hàng, người dân phải xếp hàng dài, chờ rất lâu để đổ được xăng.

Sau khi Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức bán hàng 24/24 giờ từ hôm qua 8/11 tại Hà Nội, lượng khách hàng đổ dồn về các cửa hàng trong hệ thống tiếp tục tăng cao trong bối cảnh nhiều cửa hàng bên ngoài đóng cửa hoặc hết xăng.

Du khách được thưởng thức món ăn tinh thần mới dịp Festival Hoa Đà Lạt 2022

Công ty cổ phần Sử Việt cùng các đạo diễn, diễn viên vừa tổ chức ra mắt 2 vở kịch nói nổi tiếng “Khóc giữa trời xanh” và “Yêu là thoát tội” tại Nhà hát Opera Hous trên Quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt.

Dự án trên đề ra mục tiêu sẽ mở ra cho du khách và người dân Đà Lạt một loại hình văn hóa, một món ăn tinh thần mới ở “Thành phố ngàn hoa” này trong dịp Festival Hoa Đà Lạt 2022.

Đơn vị tổ chức Hoa khôi Nam Bộ 2022 bị phạt

Hôm nay 9/11, ông Lê Hồng Đông - chánh Thanh tra Sở Văn hóa, thể thao và du lịch TP Cần Thơ - cho biết đã ra quyết định xử phạt đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ 2022 25 triệu đồng. Theo ông Đông, Ban tổ chức "không thông báo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định tổ chức biểu diễn nghệ thuật phục vụ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ, du lịch, vui chơi, giải trí, nhà hàng".

Điểm tin chiều 9/11/2022: Hà Nội nhiều cây xăng đóng cửa; TPHCM phá 2 đường dây ma túy hơn 100kg 3