Điểm tin chiều 9/5: Bộ Quốc phòng dự kiến triển khai thêm 37 dịch vụ công trực tuyến

VOH - Các tin đáng chú ý khác: có thể tham gia BHXH, BHYT qua cổng dịch vụ công và ứng dụng ngân hàng; nổ nồi hơi nấu sữa đậu nành ở Đồng Nai….

Bộ Quốc phòng dự kiến triển khai thêm 37 dịch vụ công trực tuyến trong năm nay

Về dịch vụ công trực tuyến, hiện nay, Bộ Quốc phòng quản lý 213 thủ tục hành chính trên 18 lĩnh vực; đã triển khai cung cấp 52 dịch vụ công trực tuyến, đạt tỷ lệ 24,4% (toàn trình: 50, một phần: 2). Số lượng hồ sơ trực tuyến tăng dần theo các năm: năm 2023: 54.508 hồ sơ; năm 2024: 116.182 hồ sơ; 4 tháng đầu năm 2025: 16.939 hồ sơ.

Trong năm 2025, Bộ Quốc phòng dự kiến triển khai thêm 37 dịch vụ công trực tuyến thuộc các lĩnh vực: Nghĩa vụ quân sự, Tuyển sinh quân sự, Khiếu nại, Tố cáo, Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, Ứng phó sự cố tràn dầu, Khám bệnh chữa bệnh.

anh-chup-man-hinh-2021-04-18-luc-09-53-07-1618714638209902599974-11-0-371-640-crop-16187146439332035626358-s
Ảnh minh họa

Người dân có thể tham gia BHXH, BHYT qua cổng dịch vụ công và ứng dụng ngân hàng

Ngày 9/5, theo thông tin từ Bảo hiểm Xã hội (BHXH) TPHCM, người dân có nhu cầu tự tham gia BHXH (BHXH tự nguyện), BHYT (theo hình thức hộ gia đình) không cần trực tiếp đến cơ quan BHXH hay tổ chức dịch vụ được ủy quyền thu BHXH, BHYT mà có thể thực hiện trên cổng dịch vụ công hoặc trên ứng dụng trực tuyến của một số ngân hàng đảm bảo giao dịch nhanh gọn, thuận tiện.

Cụ thể như sau: Người dân thực hiện các thủ tục trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam. Người dân thực hiện các giao dịch ngay trên ứng dụng trực tuyến của một trong các ngân hàng, với thao tác dễ thực hiện.

Nổ nồi hơi nấu sữa đậu nành ở Đồng Nai, hai người chết

Ngày 9/5, Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra vụ nổ nồi hơi nấu sữa đậu nành tại một hộ gia đình khiến hai người chết.

Thông tin ban đầu, sáng nay, người dân khu phố 3, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà bà Nguyễn Thị Kim Phượng (46 tuổi). Khi tới xem, người dân phát hiện bà Phượng và ông Nguyễn Hùng Tài (61 tuổi, người giúp việc) nằm bất động ở khu vực nhà bếp, cạnh đó là chiếc nồi hơi nấu sữa đậu nành bị vỡ.

Theo người dân địa phương, bà Phượng thường bán sữa đậu nành ở khu vực chợ Sặt. Sáng nay bà Phượng dậy nấu sữa đậu nành thì tai nạn xảy ra. Người dân cần hết sức lưu ý với các loại nồi hơi lớn.

81455b947504c75a9e15-174676692-8742-3347-1746768530

Vì sao dừng đèn đỏ cán vạch kẻ đường bị phạt tới 20 triệu đồng?

Thông tin dừng đèn đỏ cán vạch kẻ đường cũng bị CSGT phạt như lỗi vượt đèn đỏ được tranh cãi trên khắp các trang mạng xã hội về giao thông sáng nay 9/5. Cục CSGT cho biết, tín hiệu đèn giao thông màu vàng thì người tham gia giao thông phải dừng lại trước vạch dừng; trường hợp đang đi trên vạch dừng hoặc đã đi qua vạch dừng mà tín hiệu đèn màu vàng thì được đi tiếp.

Trường hợp tín hiệu màu vàng nhấp nháy, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ được đi nhưng phải quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng lại nhường đường cho người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường hoặc các phương tiện khác. Còn tín hiệu màu đỏ là cấm đi. Do đó, Cục CSGT khẳng định: "CSGT phạt xe dừng chờ đèn đỏ cán vạch lỗi vượt đèn đỏ là hoàn toàn đúng luật".

img0266-17467567179171295321817-0-0-1600-2560-crop-17467567287091423992799-161-0-1208-2000-crop-17467567436922075945715
Ảnh minh họa
Bình luận