Điểm tin sáng 1/2: Bắt tạm giam giám đốc Trung tâm đăng kiểm 29-01V | Sòng tài xỉu trong rẫy cao su

(VOH) - Núi Bà Đen đón lượng lớn du khách dịp Tết Nguyên Đán; Cuộc thi Robocon trở lại sau 3 năm gián đoạn; Cháy cơ sở massage và spa ở Thủ Đức.

Núi Bà Đen đón lượng lớn du khách dịp Tết Nguyên Đán

Tính từ ngày 19/1 đến 31/1 (tức từ 28 Tết đến mùng 10 Tết Quý Mão 2023), Khu Di tích lịch sử Văn hóa – Danh thắng và du lịch núi Bà Đen đã thu hút trên 1 triệu lượt du khách.

Doanh thu vé vào cổng ước đạt gần 9 tỷ đồng, tăng trên 47% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, ngày mùng 4 Tết (ngày khai mạc Hội xuân núi Bà Đen) ghi nhận số lượt khách tăng đột biến trên 185 nghìn lượt, doanh thu vé vào cổng đạt trên 1,7 tỷ đồng.

Năm 2022, tổng doanh thu du lịch của Tây Ninh đã tăng 130%, đạt 1.400 tỷ đồng và lượng khách du lịch tăng 200%, đạt 4,5 triệu lượt khách. Khu Di tích lịch sử Văn hóa - Danh thắng và du lịch núi Bà Đen trở thành 1 trong 5 điểm đến hấp dẫn hàng đầu của cả nước. Đây có thể coi là sự đột phá của du lịch Tây Ninh.

Cuộc thi Robocon trở lại sau 3 năm gián đoạn

Sau 3 năm gián đoạn vì dịch Covid-19, vòng chung kết Robocon dự kiến diễn ra từ ngày 24 đến 28/5 tại Nam Định.

Sinh viên các trường ĐH, CĐ trên toàn quốc đều có thể tham dự cuộc thi này. Mỗi trường được cử tối đa 5 đội dự thi. Mỗi đội có 5 thành viên, trong đó 3 thành viên thi đấu chính thức và 2 thành viên hỗ trợ. Các thành viên trong đội phải là sinh viên đang học cùng một trường.

Đội vô địch vòng chung kết sẽ đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Robocon Châu Á – Thái Bình Dương (ABU Robocon) 2023 được tổ chức vào tháng 8.2023 tại Campuchia.

Hà Nội bắt tạm giam người của Trung tâm đăng kiểm 29-01V

Công an huyện Thanh Trì đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Lê Văn Ngân - giám đốc, Tăng Xuân Huy và Vũ Mạnh Hiền - đều là phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-01V và 10 đăng kiểm viên khác để điều tra tội nhận hối lộ.

đăng kiểm
Trung tâm đăng kiểm 29-01V

Để làm thủ tục đăng kiểm nhanh, không bị gây khó dễ, các chủ xe khi đến đăng kiểm tại Trung tâm đăng kiểm 29-01V thường để số tiền 100.000 - 200.000 đồng trong xe. Nếu chủ xe không tự để tiền trên xe thì khi trả xe các đăng kiểm viên sẽ chủ động yêu cầu đưa tiền.

Khi phát hiện lỗi kỹ thuật của xe như biển số mờ, màu sơn khác với đăng ký, lốp mòn... đăng kiểm viên sẽ yêu cầu chủ xe đưa thêm tiền để được cấp kiểm định xe đạt yêu cầu, nếu không sẽ đánh giá xe đủ điều kiện an toàn để cấp giấy chứng nhận kiểm định. Số tiền để được bỏ qua lỗi dao động từ 100.000 - 400.000 đồng (tùy từng lỗi vi phạm).

Trung bình mỗi ngày, Trung tâm 29-01V kiểm định khoảng 60 - 70 ô tô và thu lợi bất chính 6 - 8 triệu đồng. Tiền nhận hối lộ, lãnh đạo trung tâm và nhân viên sẽ chia theo tỉ lệ thỏa thuận, trong đó giám đốc hưởng nhiều nhất.

Tây Ninh bắt sòng tài xỉu trong rẫy cao su

Hôm qua 31/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh vừa triệt xóa sòng tài xỉu ở H.Bến Cầu, bắt giữ 16 người, thu giữ trên 450 triệu đồng.

Qua điều tra, Công an phát hiện Lê Phước An (31 tuổi) thường xuyên tổ chức sòng bạc dưới hình thức lắc tài xỉu cho nhiều người tham gia với số tiền rất lớn. Để tránh bị công an phát hiện, An thay đổi liên tục từ 2 - 3 địa điểm trong 1 đêm. Người tham gia sòng tài xỉu của An trung bình đặt cược từ 20 - 30 triệu đồng/ván, người làm cái sẽ trả tiền xâu cho An 50% số tiền thắng ở mỗi ván. Trước khi bị bắt, sòng tài xỉu do An tổ chức tại nhiều địa điểm khác nhau ở xã Long Chữ.

Cháy cơ sở massage và spa ở Thủ Đức

Chiều 31/1, một tiệm massage và spa trên đường số 2, phường An Khánh, TP Thủ Đức bất ngờ bốc cháy, cột khói bốc cao hàng chục mét. Người dân xung quanh tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng bất thành.

Lực lượng PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP Thủ Đức đã tiếp cận từ nhiều hướng, dùng vòi phun nước vào đám cháy. Ngay sau đó, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.