Điểm tin sáng 10/12: Thêm vụ giết người ngụy tạo hỏa hoạn; Đổi tên cầu Thủ Thiêm 2 thành cầu Ba Son

(VOH) - Điểm tin sáng 10/12 có các tin chính: Đột kích quán bar tại Hà Tĩnh, phát hiện 26 người dương tính với chất ma túy, Chủ nhà vụ cháy làm 3 người chết khai giết người rồi ngụy tạo hỏa hoạn...

Đổi tên cầu Thủ Thiêm 2 thành cầu Ba Son

HĐND TP Hồ Chí Minh đã thống nhất thông qua nghị quyết đặt tên Ba Son cho cây cầu kết nối từ đường Tôn Đức Thắng (Quận 1) đến khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP Thủ Đức). Trước đó, cây cầu này được đặt tên là cầu Thủ Thiêm 2 sau khi đưa vào sử dụng.

Cầu được khánh thành vào tháng 4/2022, có chiều dài gần 1,5 km với 6 làn xe, tổng kinh phí đầu tư là 3.100 tỷ đồng.

Điểm tin sáng 10/12: Thêm vụ giết người ngụy tạo hỏa hoạn; Đổi tên cầu Thủ Thiêm 2 thành cầu Ba Son 1
Ảnh minh họa: VOH

Nông dân ở Đồng Tháp gom vỏ chai thuốc trừ sâu đổi nhu yếu phẩm

Đây là kết quả của mô hình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu... có trách nhiệm trên hoa kiểng và thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng tại TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp trong một năm qua.

Tổng kết năm đầu tiên, có 1.600 nông dân tham gia 24 phong trào thu gom bao gói, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu đã sử dụng trên các tuyến kênh, rạch, mương nội đồng… được khoảng 16 tấn rác thải. Bà con sẽ gom về kho lưu chứa, vỏ thuốc bảo vệ thực vật được đổi thành nhu yếu phẩm. Khi có chương trình tiêu hủy thì Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp TP Sa Đéc sẽ mang đi tiêu hủy, đảm bảo cho môi trường.

Nâng cấp sân bay Vinh và cảng Cửa Lò với ngân sách gần 4000 tỉ đồng

Tỉnh Nghệ An vừa thông qua nghị quyết dành gần 4.000 tỉ đồng nguồn thu tiền sử dụng đất từ 4 dự án để nâng cấp sân bay Vinh và cảng Cửa Lò.

Hiện nay, cảng Cửa Lò không đảm bảo được yêu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa tại địa phương. Cảng hàng không quốc tế Vinh cũng chưa đáp ứng được nhu cầu phục vụ khách hàng, nhiều thời điểm quá tải tại khu vực check-in, nhà ga hành khách quốc tế chưa đảm bảo yêu cầu do đang sử dụng từ nhà ga cũ cải tạo; chưa có nhà ga hàng hóa; số lượng sân đỗ chỉ đáp ứng được tối đa 6 máy bay, trong khi có những thời điểm cần 8 - 9 vị trí đỗ…

Hàng chục công nhân tại tỉnh Đồng Nai lo lắng vì chủ đột nhiên mất tích, đóng cửa công ty

Hôm qua 9/12, hàng chục công nhân Công ty TNHH may mặc Minh Giang (TP Biên Hòa) cùng nhau kêu cứu vì bị công ty nợ lương, chủ doanh nghiệp "mất tích".

Theo một số công nhân, thời gian gần đây công ty thường xuyên gặp khó khăn về đơn hàng, công nhân đã chia sẻ với doanh nghiệp bằng việc cho nợ lương tháng 8, tháng 10 công ty mới chi trả một nửa tháng lương. Gần đây, khi đến hạn trả lương, công nhân đi làm thì bất ngờ thấy công ty đã đóng cửa, liên hệ cả giám đốc người Việt Nam và ông chủ người Hàn Quốc đều không được. Ngoài ra, công ty cũng không đóng tiền bảo hiểm xã hội hai tháng nay cho người lao động.

Tỉnh Phú Thọ triệt phá đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh với quy mô 1.000 tỉ đồng

Tối hôm qua 9/12, đại diện Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vừa phá đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh, với quy mô lên tới 1.000 tỉ đồng. Đường dây được vận hành từ trang www.viva88.net sau đó chia nhỏ, cung cấp cho các đại lý cấp dưới để tổ chức đánh bạc tại địa bàn Phú Thọ, Hải Phòng.

Các tài khoản được chia nhỏ để cá cược trong các trận bóng của nhiều giải trên thế giới, trong đó có World cup 2022. Mỗi trận đấu, các đối tượng sẽ cá cược từ 5 - 50 triệu đồng/kèo (một trận có nhiều kèo cá cược). Để che giấu hành vi phạm tội, các đối tượng sử dụng ứng dụng mạng xã hội như Zalo, Facebook, Viber... để liên lạc và thanh toán tiền qua chuyển khoản ngân hàng với nội dung như chuyển tiền hàng hay vay tiền...

Chủ nhà vụ cháy làm 3 người chết tại Hải Phòng khai giết người rồi ngụy tạo hỏa hoạn

Liên quan vụ cháy ngôi nhà tạm khiến 3 người tử vong tại quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố và tạm giữ Nguyễn Thế Điểm, đối tượng gây ra vụ việc.

Khi xảy ra vụ cháy, lực lượng chữa cháy phát hiện Nguyễn Thế Điểm đang nằm bất tỉnh cách khu vực đám cháy khoảng 5m và khẩn trương đưa đi cấp cứu. Nguyễn Thế Điểm khai nhận do mâu thuẫn trong sinh hoạt nên Điểm và bà L. xảy ra cãi vã, xô xát. Sau đó, Điểm tiếp tục xô xát với vợ chồng nhà hàng xóm khi hai người sang can ngăn. Do bị 3 người đánh nên Điểm đã dùng gậy gỗ đánh liên tiếp vào các nạn nhân cho đến khi cả 3 người ngã gục xuống sân. Sau khi thấy những người này nằm bất tỉnh trên sân, Điểm đã kéo cả 3 người vào trong nhà rồi dùng xăng đốt để xóa dấu vết và che giấu hành vi phạm tội của bản thân.

Điểm tin sáng 10/12: Thêm vụ giết người ngụy tạo hỏa hoạn; Đổi tên cầu Thủ Thiêm 2 thành cầu Ba Son 2
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Công an Hải Phòng

Đột kích quán bar tại Hà Tĩnh, phát hiện 26 người dương tính với chất ma túy

Hôm qua 9/12, Công an TP.Hà Tĩnh vừa đột kích vào quán Bar 38 Night Club (ở xã Thạch Trung) và phát hiện 26 thanh niên nam, nữ dương tính với chất ma túy.

Cũng tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an đã phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Thị Huyền My (23 tuổi) có hành vi tàng trữ 2 viên nén màu xanh nghi là ma túy có trọng lượng hơn 0,8 gram. My khai nhận đó là ma túy tổng hợp (thuốc lắc) do My mua về sử dụng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.