Điểm tin sáng 11/5: Việt Nam sản xuất giống cá cam | Bến du thuyền quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

VOH - Hơn 600 học sinh lớp 8 phải làm lại bài kiểm tra toán; Sự cố súng thần công: do hỏa pháo hết hạn sử dụng; Xá Lợi Phật và Đại Lễ Vesak 2025; Học sinh tiểu học Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á.

Việt Nam tiên phong sản xuất giống cá cam

Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I đã đạt được thành tựu đột phá khi lần đầu tiên trên thế giới nhân giống thành công cá cam, một loài cá có giá trị kinh tế cao, được ưa chuộng tại Nhật Bản và nhiều nước khác với giá bán lên tới 1 triệu đồng/kg.

Trước đây, Việt Nam chỉ nuôi thử nghiệm cá cam từ nguồn giống tự nhiên, dẫn đến sự thiếu ổn định; việc nghiên cứu thành công này mở ra tiềm năng lớn cho phát triển nuôi biển quy mô công nghiệp tại Việt Nam, giảm sự phụ thuộc vào nguồn giống tự nhiên đang cạn kiệt.

Thành công này đặc biệt đáng chú ý vì Nhật Bản và Trung Quốc, những nước tiêu thụ cá cam lớn nhất thế giới, đã nỗ lực nhưng chưa thể nhân giống thành công loài cá này; cá cam con đã được ương nuôi đến 23 ngày tuổi và sẽ được tiếp tục ương để tiến tới thử nghiệm mô hình nuôi thương phẩm.

ca cam_voh
Cá cam 20 ngày tuổi - Ảnh: TTO

Học sinh tiểu học Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á về toán, đọc và viết

Ngày 10/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã nhận kết quả bước đầu tham gia chương trình đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học khu vực Đông Nam Á (SEA-PLM) chu kỳ 2024.

Kết quả khảo sát chương trình cho thấy học sinh tiểu học Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về toán, đọc hiểu và viết, vượt trội so với điểm trung bình của các quốc gia tham gia như Campuchia, Timor-Leste, Lào, Myanmar, Malaysia và Philippines.

Việt Nam đã tham gia chương trình SEA-PLM, một chương trình đánh giá năng lực học sinh tiểu học do SEAMEO, UNICEF và UNICEF EAPRO khởi xướng, và đạt được kết quả xuất sắc với điểm số cao hơn hẳn mức trung bình khu vực trong cả ba lĩnh vực, đóng góp vào việc theo dõi tiến bộ giáo dục tiểu học của Việt Nam.

tieu hoc_voh
Học sinh tiểu học Việt Nam thuộc tốp đầu ba lĩnh vực toán, đọc hiểu và viết - Ảnh: TTO

Bến du thuyền quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

Bến du thuyền Ana Marina Nha Trang, do Công ty TNHH thương mại và du lịch Trọng Điểm đầu tư, đã chính thức được Tổng cục Hải quan cấp mã cảng quốc tế “VNANA”, đánh dấu cột mốc quan trọng khi trở thành bến du thuyền quốc tế đầu tiên tại Việt Nam sau 2 năm thử nghiệm, với diện tích hơn 89ha, sức chứa 220 du thuyền và đã đón hơn 60.000 lượt khách từ hơn 2.000 chuyến tàu.

Việc sở hữu bến du thuyền quốc tế này không chỉ đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế với đầy đủ các dịch vụ tiện ích như khu phức hợp giải trí, khách sạn 5 sao, trung tâm hội nghị… mà còn được kỳ vọng sẽ thúc đẩy du lịch biển cao cấp của Việt Nam, đưa Nha Trang – Khánh Hòa trở thành điểm đến hấp dẫn của du thuyền hạng sang và là động lực phát triển các sự kiện thể thao, đua thuyền buồm quốc tế.

duthuyen_voh
Bến du thuyền Ana Marina Nha Trang chính thức được cấp mã cảng quốc tế - Ảnh: Focus Travel

Xá Lợi Phật và Đại Lễ Vesak 2025 trên Núi Bà Đen

Trong khuôn khổ Đại lễ Vesak 2025, xá lợi Đức Phật từ Ấn Độ được rước lên núi Bà Đen (Tây Ninh) và được tôn trí tại Trung tâm triển lãm Phật giáo từ ngày 8 đến 13/5 để Phật tử và du khách chiêm bái, cầu nguyện, tạo nên không khí trang nghiêm và thiêng liêng.

Sự kiện này đặc biệt ý nghĩa khi núi Bà Đen được chọn làm nơi tôn trí xá lợi Phật vì sự thiêng liêng của ngọn núi và sự hiện diện của tượng Bồ tát Quán Thế Âm, được xem là ban phước lành cho Việt Nam và khu vực.

Bên cạnh việc chiêm bái xá lợi Phật, Đại lễ Vesak 2025 trên núi Bà Đen còn diễn ra nhiều hoạt động khác như trồng 108 cây bồ đề từ Bồ Đề Đạo Tràng, lễ thắp nến cầu nguyện hòa bình thế giới, lễ tắm Phật, triển lãm tranh Phật giáo và biểu diễn nghệ thuật. Các hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo sâu sắc mà còn góp phần quảng bá hình ảnh du lịch tâm linh của Việt Nam, tạo nên một sự kiện văn hóa Phật giáo lớn chưa từng có, được ghi nhận vào lịch sử Phật giáo Việt Nam.

xa loi_voh
Nghi lễ rước xá lợi Đức Phật từ Ấn Độ được cử hành trang trọng từ đầu giờ chiều ngày 8/5/2025 tại núi Bà Đen - Ảnh: TTO

Bình Phước: Hơn 600 học sinh lớp 8 phải làm lại bài kiểm tra toán do lộ đề

Trường THCS Tân Phú, Đồng Xoài đã buộc hơn 600 học sinh lớp 8 phải làm lại bài kiểm tra học kỳ 2 môn Toán sau khi phát hiện đề thi bị lộ trên mạng xã hội và phản ánh từ phụ huynh học sinh vào ngày 7/5.

Nhà trường đã tổ chức kỳ thi lại vào ngày 10/5, đảm bảo đúng quy trình và đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời báo cáo cơ quan công an để điều tra và sẽ thông báo kết quả đến phụ huynh học sinh.

lo de_voh
Hơn 600 học sinh khối lớp 8 Trường THCS Tân Phú (phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước) phải làm lại bài kiểm tra học kỳ 2 môn toán do lộ đề thi - Ảnh: TTO

Sự cố bắn thần công ‘lạc’ vào khán giả ở Huế: Do hỏa pháo hết hạn sử dụng

Sự cố bắn thần công ‘lạc’ vào khán giả tại Kỳ đài Huế ngày 3/5 là do Công ty TNHH Việt Giang sử dụng 58 ống hỏa thuật rồng lửa cũ, đã hết hạn sử dụng và bị thấm nước từ Festival nghề truyền thống Huế 2023, dẫn đến hiệu ứng bắn lệch hướng về phía khán giả.

Công ty này thừa nhận thiếu sót trong khâu kỹ thuật, tự ý sử dụng vật tư không đảm bảo chất lượng thay vì sử dụng loại hỏa thuật Z21 chuyên dụng như kế hoạch, đồng thời sơ suất trong lắp đặt khiến hướng hỏa thuật bị lệch.

Sau sự cố, Công ty TNHH Việt Giang đã nhận trách nhiệm và cam kết sẽ chỉ sử dụng vật tư hỏa thuật Z21 còn hạn sử dụng, đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và quy trình lắp đặt để tránh sự cố tương tự xảy ra trong các lần trình diễn tiếp theo.

ban lac_voh
Sự cố do hỏa pháo hết hạn sử dụng - Ảnh cắt từ clip
Bình luận