Điểm tin sáng 17/11: SCB hỗ trợ khách hàng liên quan TPDN; Nha Trang sắp không còn đất trồng lúa

(VOH) - Sở GTVT TPHCM điểm mặt hàng chục nhà xe thường xuyên đón trả khách sai phép; Tiếp nhận cổ vật quý do Mỹ trao trả Việt Nam... là những tin tức đáng chú ý trong bản tin sáng 17/11.

Chính thức xuất khẩu tổ yến sang Trung Quốc

Ngày hôm qua (16/11), Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan cho biết đã ký hoàn tất nghị định thư (đã được phía Trung Quốc ký trước) về xuất khẩu tổ yến sang Trung Quốc. Bộ NN-PTNT chính thức khởi động xúc tiến công tác chuẩn bị để sớm xuất khẩu chính ngạch tổ yến sang Trung Quốc.

Việt Nam có một điều kiện đặc biệt là gần Trung Quốc, thị trường tiêu thụ tổ yến lớn nhất thế giới, chiếm hơn 80% thị phần toàn cầu. Việt Nam cũng có nhiều điều kiện tự nhiên như bờ biển dài, nhiều vịnh, đầm, phá… thuận lợi để phát triển ngành nuôi yến. Trong suốt 3 năm qua, Bộ NN-PTNT đã đưa vào chiến lược và kiên trì để đưa loại thực phẩm này vào Trung Quốc.

Mỹ trao trả Việt Nam 10 cổ vật quý

Bảo tàng Lịch sử quốc gia cho biết, ngày mai 18/11, sẽ tiếp nhận cổ vật quý do Mỹ trao trả Việt Nam gồm rìu đá Hậu kỳ đá mới, 4 hiện vật văn hóa Đông Sơn, 3 tượng cá sấu đá thế kỷ 1-2 sau Công nguyên và 2 tẩu đồng thế kỷ 17-18.

Hiện vật do Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam trao trả cho Việt Nam. Ảnh: Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Hiện vật do Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam trao trả cho Việt Nam. Ảnh: Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia cũng khai mạc trưng bày chuyên đề "Từ nhà Bác cổ đến Bảo tàng Lịch sử quốc gia". Việt Nam là quốc gia thành viên thực hiện Công ước của UNESCO năm 1970 về các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn việc xuất nhập cảnh, buôn bán trái phép tài sản văn hóa.

Điểm mặt 10 nhà xe xem thường biên bản phạt

Sở Giao thông vận tải TPHCM vừa có tờ trình gửi UBND TP phê duyệt kế hoạch xử lý tình trạng xe khách đón trả khách không đúng nơi quy định, trong đó thống kê 10 nhà xe cố tình vi phạm và vi phạm rất nhiều lần. Qua tự rà soát, thanh tra Sở Giao thông vận tải TP.HCM ghi nhận 76 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng nơi quy định.

Cụ thể là Công ty TNHH Thành Bưởi, chi nhánh TPHCM - Công ty cổ phần xe khách Phương Trang FUTA Bus Lines, Công ty TNHH vận tải Thảo Châu (tỉnh Bến Tre), Công ty TNHH TMDV Thịnh Phát (tỉnh Bến Tre), Công ty TNHH vận tải Cao Lâm (tỉnh Bình Thuận), Công ty TNHH XD TMDV Hùng Hiếu (tỉnh Tiền Giang), nhà xe Tân Lập Thành (Tiền Giang), nhà xe Kim Hoàng (tỉnh Trà Vinh), nhà xe Thanh Thủy (Trà Vinh), nhà xe Kim Mã (tỉnh Vĩnh Long).

Đầu năm đến nay, lực lượng thanh tra giao thông đã lập biên bản 1.764 trường hợp vi phạm với số tiền xử phạt hơn 2,5 tỉ đồng.

Ngày mai SCB hỗ trợ khách hàng liên quan trái phiếu doanh nghiệp

Từ ngày mai (18/11), Ngân hàng SCB triển khai địa điểm đón tiếp khách hàng để tiếp nhận thông tin liên quan đến việc mua, bán trái phiếu doanh nghiệp tại trụ sở SCB trên lầu 9, địa chỉ 242 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TPHCM.

Điểm tin sáng 17/11: SCB hỗ trợ khách hàng liên quan TPDN; Nha Trang sắp không còn đất trồng lúa 2
Ảnh minh họa.

Thời gian tiếp khách hàng từ 8 giờ - 11 giờ 30 và 13 giờ 30 - 16 giờ 30 từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần. Tại đây, SCB đã bố trí nhân sự sẵn sàng ghi nhận và phản hồi các thông tin liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp do SCB giới thiệu tới khách hàng.

Nha Trang sắp không còn đất trồng lúa, nuôi thủy sản

Tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt quy hoạch sử dụng đất TP Nha Trang, theo đó toàn bộ đất trồng lúa và nuôi trồng thủy sản (hơn 1.171ha) đều sẽ chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Nhiều nông dân thắc mắc, lo lắng cuộc sống, công việc sẽ bị ảnh hưởng.

Đất ở sẽ tăng lên gần gấp 2-3 lần so với hiện nay (1.818ha). Tổng diện tích đất ở sẽ tăng thêm hơn 2.171ha. Đất ở đô thị sẽ tăng lên đến hơn 2.260ha và đất ở nông thôn đến hơn 1.637ha. Toàn bộ đất trồng lúa và đất nuôi trồng thủy sản (hơn 1.171ha, tập trung chủ yếu tại 8 xã ngoại thành) đều sẽ không còn, để chuyển đổi sử dụng đất vào các mục đích khác.

Đối với lo lắng của người dân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Anh Tuấn cho biết quy hoạch sử dụng đất TP Nha Trang đến năm 2030 vừa phê duyệt là mang tính định hướng. TP Nha Trang còn phải có thêm kế hoạch sử dụng đất hằng năm được phê duyệt thì mới được thực hiện các việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, cho thuê đất..., chứ không phải chuyển đổi ngay toàn bộ đất quy hoạch đó cùng một lúc.

Chàng trai nhảy sông cứu sống cô gái tự vẫn rồi quay lại quán ăn tiếp

Tối 16/11, nhiều người ` phát hiện một cô gái gieo mình nhảy xuống sông An Cựu để tự vẫn. Ngay sau đó, cô gái may mắn được anh Đồng lao xuống ứng cứu, đưa lên bờ.

Anh Tô Vũ Đồng
Anh Tô Vũ Đồng

Thấy người nhảy cầu, anh vội bỏ phần cơm vừa gọi, rồi nhanh chóng lao xuống sông để cứu người. Nhờ sự dũng cảm đó, cô gái được cứu sống an toàn... hành động trên đã khiến nhiều người dân chứng kiến bày tỏ sự cảm phục.

Sau khi đưa nạn nhân lên bờ an toàn, anh Đồng trong trạng thái ướt sũng, người nồng nặc mùi nước bẩn nhưng vẫn nở một nụ cười thật tươi vì cứu được người... Chàng trai xứ Thanh nhanh chóng trở lại quán ăn, rồi từ tốn tiếp tục bữa tối.

Ngày 17 tháng 11 năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Hội nghị thành lập Ủy ban bảo vệ Hòa bình Thế giới của Việt Nam. Sau này, ngày 17 tháng 11 được Ban Bí thư Trung ương Đảng chọn làm Ngày Truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.