Điểm tin sáng 22/1: Nhiều trẻ nhập viện vì ngộ độc, tai nạn dịp Tết | Cáp quang biển tiếp tục gặp sự cố
Cáp quang biển tiếp tục gặp sự cố, liên lạc ra quốc tế bị ảnh hưởng

Ngày 21/1 (30 Tết Quý Mão 2023), tuyến cáp quang biển quốc tế APG gặp sự cố trên nhánh S9 hướng kết nối đi Singapore. Nguyên nhân vẫn chưa được xác định. Do đó, thời điểm bắt đầu việc sửa chữa cũng như thời gian để khôi phục hoạt động bình thường của APG chưa có thông tin cụ thể.
Đại diện một nhà mạng tại Việt Nam cho biết sự cố cáp quang biển chỉ ảnh hưởng các kết nối đi quốc tế, còn các kết nối liên lạc, sử dụng dịch vụ trong nước vẫn thông suốt.
Trước đó, APG cũng gặp một sự cố khác xảy ra từ cuối tháng 12/2022 và đến giờ vẫn chưa khắc phục xong.
Giá xăng trong nước tiếp tục giữ giá

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước sáng ngày 22/1 được áp dụng theo phiên điều hành ngày 11/1 của Liên Bộ Tài chính – Bộ Công Thương. Xăng E5 RON 92 tiếp tục là 21.350 đồng/lít và xăng RON 95 là 22.150 đồng/lít. Trong khi đó các mặt hàng dầu đều giảm giá.
Ở kỳ điều hành này, nhà điều hành tiếp tục không trích lập vào Quỹ bình ổn giá và giảm mức chi từ quỹ với các mặt hàng xăng. Với các mặt hàng dầu, mức chi sử dụng quỹ vẫn duy trì 0 đồng.
Liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ có phiên điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước vào ngày 1/2 thay vì ngày 21/1 như thường lệ do trùng lịch nghỉ Tết Nguyên Đán.
Nhiều trẻ nhập viện vì ngộ độc, tai nạn dịp Tết

Vừa qua, bệnh viện Nhi trung ương tiếp nhận liên tiếp ba bệnh nhi bị tai nạn, ngộ độc trong những ngày giáp Tết, trong đó đã có trường hợp tử vong. Các bác sĩ cho biết, các ca nhập viện thường gặp của trẻ trong dịp Tết đến từ pháo nổ, hóc dị vật, bỏng, ngộ độc thực phẩm, ngộ độc hoá chất, thuốc, độc chất, đuối nước, tai nạn giao thông, điện giật,…
Những tai nạn xảy ra với trẻ em, nhẹ có thể chữa khỏi, nặng sẽ tàn tật suốt đời hoặc tử vong. Vì vậy, vai trò của các bậc phụ huynh và người chăm sóc trẻ rất quan trọng trong phòng chống tai nạn thương tích ở trẻ, đặc biệt trong dịp Tết. Các bậc phụ huynh nên lưu ý đề phòng những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra với con em mình.
13 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông trong ngày 30 Tết

Hôm qua 30 Tết, toàn quốc xảy ra 22 vụ tai nạn giao thông, làm chết 13 người, bị thương 15 người. Nếu so với ngày 30 Tết Nguyên đán năm 2019 (thời điểm trước dịch COVID-19), số vụ tai nạn giao thông, số người chết và người bị thương đều đồng loạt giảm.
Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết tình hình trật tự an toàn giao thông trong ngày 30 Tết cơ bản được bảo đảm, không xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng, giao thông đảm bảo thông suốt.
Hôm qua cũng là ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán Quý Mão, có bốn cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh đến đường dây nóng của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong đó có phản ánh về việc tăng giá vé của một số nhà xe... Các cuộc gọi đã được chuyển tới cơ quan chức năng để xác minh và xử lý.
Việt Nam đón siêu trăng non gần nhất 1.000 năm ngay mùng 1 Tết

Vào rạng sáng nay (mùng 1 Tết Quỹ Mão), Mặt Trăng ở vị trí áp sát Trái Đất nhất kể từ năm 1030 và tạo thành một siêu trăng non. Khoảng cách gần của Mặt Trăng thường khiến nó trở lên to lớn khác thường khi nhìn từ Trái Đất. Tuy nhiên, điều tiếc nuối lớn nhất là trăng non là giai đoạn Mặt Trăng còn chìm trong vùng tối của Trái Đất khiến chúng ta không thể quan sát được.
Tuy vô hình nhưng siêu trăng này vẫn ảnh hưởng mạnh mẽ đến Trái Đất bằng một đợt thủy triều đặc biệt cao.
Để có thể thấy Mặt Trăng to lớn khác thường lần nữa, người Trái Đất sẽ phải đợi thêm... hơn 3 thế kỷ. Đó là vào ngày 20/1/2368.
Gần 8.000 lao động ở Bình Dương làm việc xuyên tết

Ngày hôm qua 21/1, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bình Dương cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán 2023, tại các khu công nghiệp có 42 doanh nghiệp duy trì sản xuất với hơn 6.000 lao động từ ngày 29 tháng chạp đến mùng 3 tết. Ngoài khu công nghiệp, hơn 1.800 lao động cũng làm việc xuyên tết, chủ yếu là nhân viên ngành dịch vụ bảo vệ, phòng khám đa khoa, xí nghiệp công trình công cộng
Các doanh nghiệp thực hiện chi trả tiền lương ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày nghỉ tết đối với người lao động hưởng lương ngày. Ngoài ra một số doanh nghiệp còn hỗ trợ thêm cho người lao động tiền mặt 1 triệu đồng/người và quà tết như: bánh, kẹo, mứt,…