- TPHCM cấm dạy kiến thức cho trẻ trước khi vào lớp 1
- Giá vé máy bay nội địa đắt đỏ gây khó cho ngành du lịch
- Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ thu hút 870.000 lượt khách
- Người dân Kon Tum thiếu nước sinh hoạt trong mùa nắng nóng
- Hai thiếu niên đạp xe đi lạc gần 500km trong 21 ngày
- Đội cứu hộ Quy Nhơn liên tiếp cứu nhiều người tắm biển bị đuối nước
TPHCM cấm dạy kiến thức cho trẻ trước khi vào lớp 1
Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM yêu cầu các trường mầm non không được dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ 5 tuổi dưới bất kỳ hình thức nào, nhằm đảm bảo trẻ phát triển phù hợp với lứa tuổi và tránh gây chán nản, phản khoa học.
Hiện nay mô hình lớp học giả định đang được triển khai tại TPHCM giúp trẻ 5 tuổi có trải nghiệm thực tế trước khi vào lớp 1, thông qua việc tham quan trường tiểu học hoặc tổ chức lớp học giả định ngay tại trường mầm non.
Với khoảng 330.000 trẻ trong độ tuổi mầm non, TPHCM sẽ bắt đầu kỳ nghỉ hè từ cuối tháng 5 để chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1.
Giá vé máy bay nội địa đắt đỏ gây khó cho ngành du lịch
Giá vé máy bay nội địa tăng cao trong dịp lễ 30/4 và 1/5, nhiều chặng bay đã đạt mức trên 75% tỉ lệ đặt chỗ, thậm chí một số đường bay đã đạt trên 90% đến 100% tỉ lệ đặt chỗ.
Giá vé máy bay tăng cao khiến nhiều người dân chuyển hướng sang du lịch nước ngoài, đặc biệt là các tour du lịch Thái Lan 5 ngày 4 đêm với mức giá 8,9 triệu đồng/khách (đã bao gồm vé máy bay, ăn uống, khách sạn).
Trong khi đó, giá vé máy bay từ TP.HCM – Nha Trang, Đà Lạt vẫn neo ở mức cao trên 5 – 7,4 triệu đồng cho chặng khứ hồi.
Giá vé máy bay quốc tế ngang giá, thậm chí rẻ hơn một số chặng bay nội địa khiến ngành du lịch Việt Nam gặp khó khăn, nhiều địa phương ghi nhận lượng khách sụt giảm trước thềm kỳ nghỉ lễ.
Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ thu hút 870.000 lượt khách
Tối 21/4, tại quảng trường quận Bình Thủy (thành phố Cần Thơ) diễn ra chương trình bế mạc Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 11 năm 2024.
Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ diễn ra từ ngày 17 – 21/4 đã thu hút khoảng 200 gian hàng đến từ 12 tỉnh, thành trong cả nước và 9 quận, huyện của TP Cần Thơ tham gia. Trong 5 ngày diễn ra lễ hội, có 870.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm.
Lễ hội năm nay được đánh giá là thành công với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú như bánh xèo khổng lồ, thời trang bánh dân gian, thả diều đèn LED… góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa ẩm thực Việt Nam và giá trị bánh dân gian Nam Bộ.
Người dân Kon Tum thiếu nước sinh hoạt trong mùa nắng nóng
Nhiều năm qua, cứ vào mùa khô, khi các đợt nắng nóng xuất hiện, khu vực phường Trần Hưng Đạo và xã Hòa Bình (thành phố Kon Tum) lại xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt do địa hình cao và có một vỉa đá lớn sâu dưới lòng đất khiến việc đào, khoan giếng bị hạn chế.
Tình hình thiếu nước diễn ra rất phức tạp, có khoảng 86 giếng đào thiếu nước, 16 giếng cạn kiệt hoàn toàn do nắng nóng. Không chỉ các hộ dân mà tại các trụ sở bưu điện, trường học cũng đang xảy ra tình trạng thiếu nước.
Để phục vụ nhu cầu của người dân, phường Trần Hưng Đạo đã triển khai đặt 3 bồn nước sạch (mỗi bồn 1.000 lít) ở các khu vực thiếu nước.
Trong thời gian tới để ứng phó với tình hình hạn hán, phường đã chuẩn bị nhiều bồn chứa nước. Nếu khu vực nào thiếu nước địa phương sẽ bố trí ngay bồn nước ở khu vực đó với phương châm không để người dân khát nước sạch.
Hai thiếu niên đạp xe đi lạc gần 500km trong 21 ngày
Chiều 21/4, Công an huyện Mai Châu (tỉnh Hòa Bình) phối hợp cùng Công an xã Dào San (huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) bàn giao hai em nhỏ đạp xe đi lạc về gia đình.
Ngày 18/4, hai nam thiếu niên có biểu hiện đói, khát, mệt mỏi trên Quốc lộ 6 được người dân đưa vào nhà tắm rửa, cắt tóc, thay quần áo và báo cho Công an huyện Mai Châu. Công an đưa hai em về trụ sở để chăm sóc và tìm người thân.
Qua khai thác thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Công an huyện Mai Châu đã xác định được danh tính và liên lạc được với người thân, gia đình hai cháu.
Hai thiếu niên đi lạc được xác định là S.A.L. và L.A.C. (cùng SN 2009, trú tại xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu). Vị trí này cách huyện Mai Châu gần 500km.
Gia đình cho biết hai thiếu niên này đi khỏi nhà từ ngày 29/3. Đến thời điểm Công an huyện Mai Châu phát hiện, hai em đã rời nhà đi được 21 ngày.
Đội cứu hộ Quy Nhơn liên tiếp cứu nhiều người tắm biển bị đuối nước
Trong chiều 21/4, đội cứu hộ bờ biển Quy Nhơn đã kịp thời phát hiện và cùng người dân cứu sống hai thiếu niên 15 và 16 tuổi bị đuối nước khi tắm biển gần khu vực khách sạn Hải Âu.
Chiều ngày 20/4, đội cứu hộ bãi biển cũng đã cứu sống hai cha con bị đuối nước khi đang tắm biển tại khu vực trước số nhà 360 đường Xuân Diệu.
Đại diện đội cứu hộ cho biết tất cả các trường hợp bị đuối nước đều bị sóng cuốn ra xa bờ nhưng may mắn được người dân và lực lượng cứu hộ phát hiện và cứu kịp thời. Vị này cũng khuyến cáo người dân và du khách cần thận trọng khi tắm biển, đặc biệt là tại các khu vực biển nguy hiểm đã được cắm biển cảnh báo.




