- Cuộc thi Solve for Tomorrow khu vực miền Nam được phát động
- Tăng cường xe trung chuyển cho tàu cao tốc TPHCM - Côn Đảo
- Sân khấu Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng 2024 được nâng cấp với nhiều công nghệ mới
- Phá đường dây ma túy lớn có súng đạn, thu giữ 42,6 kg ma túy các loại
- Xét xử nhóm đối tượng mua bán trẻ sơ sinh, làm giả giấy tờ ở Bình Dương
Cuộc thi Solve for Tomorrow khu vực miền Nam được phát động
Ngày 21/5, cuộc thi Solve for Tomorrow khu vực miền Nam được phát động với định hướng đẩy mạnh hơn nữa phong trào STEM, đồng thời truyền cảm hứng và lan tỏa sâu rộng hơn ý nghĩa của cuộc thi này tới gần 3 triệu học sinh TPHCM nói riêng và khu vực miền Nam nói chung.
Đây là cuộc thi dành cho học sinh THCS và THPT (với sự hướng dẫn của giáo viên), khuyến khích các em chủ động nghiên cứu và ứng dụng giáo dục STEM để giải quyết những vấn đề của địa phương.
Ngoài các lĩnh vực môi trường và sức khỏe, cuộc thi mở rộng thêm các đề tài nhân văn, khuyến khích các dự án về giải pháp khoa học hỗ trợ cuộc sống cho nhóm người yếu thế.
Tăng cường xe trung chuyển cho tàu cao tốc TPHCM - Côn Đảo
Để giải quyết tình trạng quá tải xe trung chuyển và khó khăn trong việc di chuyển từ trung tâm TPHCM đến cảng Sài Gòn - Hiệp Phước, Sở Giao thông vận tải TPHCM đã có những phương án tăng cường xe trung chuyển cho hành khách đi tàu cao tốc TPHCM - Côn Đảo.
Công ty Tàu cao tốc Phú Quốc sẽ bố trí xe khách 45 chỗ tại công viên 23/9 (bến xe buýt Sài Gòn, đường Lê Lai) để hỗ trợ trung chuyển hành khách từ trung tâm TPHCM đến bến cảng Sài Gòn - Hiệp Phước (và ngược lại).
Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước cũng bố trí một xe điện 20 chỗ phục vụ hành khách đi từ cổng cảng vào cầu tàu (cách khoảng 800 mét, ưu tiên người cao tuổi và trẻ em).
Sở Giao thông vận tải TPHCM cũng đang phối hợp với Công ty xe khách Phương Trang để có phương án trung chuyển hành khách từ công viên 23/9 đến cảng Sài Gòn - Hiệp Phước với mức phí phù hợp.
Sân khấu Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng 2024 được nâng cấp với nhiều công nghệ mới
Sân khấu Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng (DIFF) 2024 sẽ rộng hơn 20% so với năm ngoái, lên tới hơn 1.200 mét vuông, mang đến không gian trình diễn nghệ thuật rộng lớn và ấn tượng hơn.
Sân khấu được trang bị nhiều công nghệ mới như màn hình trình chiếu lớn với công nghệ lưới xuyên thấu tạo hiệu ứng ánh sáng đặc biệt, hệ thống ánh sáng sân khấu hiện đại có thể nâng hạ linh hoạt, hệ bàn nâng lớn chính giữa sân khấu kết hợp với hệ thống ánh sáng tạo ra không gian trình diễn độc đáo và đa chiều.
DIFF 2024 còn có sự góp mặt của những gương mặt quen thuộc từng vô địch DIFF cùng ba tân binh đến từ Trung Quốc, Đức và Ý, hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ và hấp dẫn cho khán giả.
Phá đường dây ma túy lớn có súng đạn, thu giữ 42,6 kg ma túy các loại
Công an TPHCM vừa triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy do Trần Văn Quyết cầm đầu, thu giữ 42,6 kg ma túy các loại, 4 khẩu súng tự chế, 1 quả lựu đạn và nhiều tang vật có liên quan.
Đường dây này hoạt động xuyên quốc gia, có quy mô lớn, được đối tượng Quyết chỉ đạo, điều hành từ Campuchia.
Các đối tượng trong đường dây sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để vận chuyển ma túy từ Campuchia về TPHCM tiêu thụ.
Hiện đối tượng Trần Văn Quyết đang lẩn trốn, Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã.
Xét xử nhóm đối tượng mua bán trẻ sơ sinh, làm giả giấy tờ ở Bình Dương
Công an tỉnh Bình Dương triệt phá một đường dây mua bán trẻ sơ sinh và làm giả giấy tờ vào tháng 8/2022, bắt giữ 15 đối tượng liên quan.
Hai đối tượng cầm đầu đường dây là Nguyễn Thị Ngọc Như và Chu Thị Cúc Phương đã lợi dụng mạng xã hội Facebook để kết nối với những người phụ nữ mang thai nhưng không muốn nuôi con, sau đó mua lại những đứa trẻ sơ sinh và bán lại cho những người có nhu cầu.
Để hợp thức hóa hành vi mua bán, Như và Phương làm giả các loại giấy tờ như giấy khai sinh, giấy xác nhận cho và nhận con, phiếu xét nghiệm ADN... Sau khi có giấy tờ giả, hai đối tượng này đưa các em bé đã mua lại đi bán, thu lợi số tiền từ 2 triệu đồng đến 7 triệu đồng mỗi bé.
Kết quả xét xử, Chu Thị Cúc Phương bị phạt tổng cộng 23 năm tù về các tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”, “Làm giả tài liệu của cơ quan và sử dụng tài liệu giả của cơ quan”.
Nguyễn Thị Ngọc Như bị phạt tổng cộng 21 năm tù về các tội tương tự. 8 bị cáo trong nhóm “bán con” bị phạt từ 5 đến 9 năm tù về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”.
5 bị cáo trong nhóm “mua con”, Hội đồng Xét xử nhận thấy các bị cáo này do hiếm muộn con nên muốn có con để nuôi, nhưng vì để làm thủ tục cho các bé nên phải làm giấy tờ giả. Hội đồng Xét xử đã tuyên phạt mỗi bị cáo nộp số tiền 40 triệu đồng thay vì án tù.




