TPHCM đề xuất bãi bỏ chính sách hỗ trợ thêm cho cán bộ thôi việc
UBND TPHCM vừa đề xuất bãi bỏ Nghị quyết 01 của HĐND TP về chế độ hỗ trợ thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thôi việc do sắp xếp bộ máy.
Đề xuất này dựa trên Nghị định 67 của Chính phủ, trong đó quy định bãi bỏ chính sách hỗ trợ thêm từ địa phương kể từ ngày 15/3.
Theo Nghị quyết 01, TPHCM dự kiến chi khoảng 17.000 tỷ đồng để hỗ trợ cho 7.159 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
Mức hỗ trợ tối đa lên đến gần 2,7 tỷ đồng/người nhằm giúp ổn định tâm lý và hỗ trợ tìm kiếm việc làm mới sau khi thôi việc.
Việc bãi bỏ chính sách này diễn ra trong bối cảnh từ ngày 1/3 đến 20/3 đã có 281 người nộp đơn xin thôi việc, trong đó 237 người xin nghỉ hưu trước tuổi và 44 người xin nghỉ việc theo diện khác.
Gần 12.000 tỷ đồng cho dự án đường trên cao và nút giao quốc lộ 51 tại Đồng Nai
UBND tỉnh Đồng Nai đang xem xét kế hoạch xây dựng tuyến đường trên cao dài gần 6km cùng hai nút giao lớn trên Quốc lộ 51. Dự án có tổng mức đầu tư gần 12.000 tỷ đồng, được đề xuất theo hình thức đối tác công tư (PPP).
Theo đề xuất, nút giao ngã tư Vũng Tàu sẽ được xây dựng theo mô hình nút giao bóng đèn, trong khi nút giao cổng 11 sẽ có hai cầu vượt trong giai đoạn 1.
Ngoài ra, tuyến đường trên cao sẽ có 6 làn xe, kết hợp với 8 làn xe hiện hữu, nâng tổng số lên 14 làn xe.
UBND tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu nhà đầu tư bổ sung nút giao Hương Lộ 2 vào dự án. Hồ sơ hoàn thiện dự kiến trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 3/2025 trước khi báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ.
Thận trọng khi mua bán vàng qua mạng xã hội
Giá vàng SJC trên thị trường chính thức đang có dấu hiệu khan hiếm, khiến việc mua bán vàng trên mạng xã hội trở nên phổ biến hơn.
Nhiều nơi rao bán vàng với giá thấp hơn thị trường từ 70.000 đến 80.000 đồng/chỉ, thậm chí có nơi chênh lệch tới 300.000 - 600.000 đồng/lượng.
Tuy nhiên, giao dịch vàng online tiềm ẩn nhiều rủi ro như lừa đảo, bán vàng giả hoặc kém chất lượng. Một số đối tượng còn lập trang Facebook giả mạo các thương hiệu vàng uy tín để lừa đảo khách hàng chuyển khoản trước rồi chặn liên lạc.
Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo người dân chỉ nên mua vàng tại các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp được cấp phép, đồng thời cần cảnh giác với các lời quảng cáo quá hấp dẫn.
Thông tin sai lệch về phát ngôn cán bộ CSGT lan truyền trên mạng xã hội
Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh cán bộ cảnh sát giao thông kèm theo thông tin bịa đặt về việc xử phạt nguội người dừng xe trên làn khẩn cấp để đi vệ sinh.
Thông tin này nhanh chóng lan truyền, gây hiểu lầm và bức xúc trong dư luận.
Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác định đây là thông tin cắt ghép, sai sự thật nhằm bôi nhọ lực lượng công an. Các cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh và xử lý những cá nhân, tổ chức phát tán thông tin sai lệch này.
Một số trang mạng xã hội lớn đã đăng thông báo đính chính. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân không nên chia sẻ hoặc phát tán thông tin chưa được xác minh.
Dự án đoạt giải nhất Khoa học kỹ thuật quốc gia bị nghi ngờ sao chép
Dự án "Hệ thống phân loại rác thông minh" của hai học sinh trường THPT Nguyễn Siêu, đạt giải nhất Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia năm học 2024-2025, đang bị nghi ngờ sao chép một sản phẩm có sẵn trên nền tảng Hackaday.io của chuyên gia Samuel Alexander.
Những điểm tương đồng đáng chú ý bao gồm việc sử dụng âm thanh để phân loại rác, áp dụng mô hình học máy (CNN) và điều khiển cơ khí để đưa rác vào các ngăn phù hợp.
Đây là phương pháp khá độc đáo so với các hệ thống phân loại rác thông thường.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tiến hành kiểm tra tính trung thực của dự án. Nếu phát hiện vi phạm, cơ quan này cam kết sẽ xử lý nghiêm theo quy định về đạo đức nghiên cứu khoa học.
Ngân hàng hỗ trợ bắt giữ nghi phạm truy nã đặc biệt
Chi nhánh Ngân hàng TMCP Quân đội tại Đà Nẵng vừa được trao giấy khen sau khi hỗ trợ bắt giữ Phan Đức Huy (28 tuổi, trú tại Quảng Bình), đối tượng truy nã đặc biệt liên quan đến đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.
Khi Huy đến ngân hàng giao dịch, nhân viên nhanh chóng phát hiện thông tin cá nhân của anh ta trùng khớp với danh sách truy nã và khéo léo giữ chân nghi phạm trong khi báo công an.
Trước đó, Huy tham gia vào đường dây lừa đảo, dụ dỗ khách hàng đầu tư vào sàn LPLTrade và hưởng hoa hồng 3% trên tổng số tiền nạp. Sau khi bị khởi tố, Huy bị Công an Hà Nội phát lệnh truy nã đặc biệt từ ngày 18/6/2024.