Điểm tin sáng 28/3: Tử vong vì uống rượu lá ngón | Diễn biến mới vụ nam sinh bị đánh chết não

VOH - Những nội dung đáng chú ý khác: Thêm 5 trường tại TPHCM tuyển sinh lớp 6 bằng khảo sát năng lực; Phú Quốc đề xuất vốn làm đường ven biển và vành đai;...

Tử vong vì uống rượu lá ngón để chữa bệnh

Ba người đàn ông lớn tuổi ở Bắc Giang được Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) xác định chết do uống rượu lá ngón.

Trước đó, tối 6/3, ông N.V.U., 61 tuổi, trú Vĩnh An, Sơn Động, tỉnh Bắc Giang ăn cơm cùng con cháu tại nhà và uống rượu ngâm. Sáng hôm sau, người nhà phát hiện ông U. tử vong trên giường.

Điểm tin sáng 28/3:  Tử vong vì uống rượu lá ngón | Diễn biến mới vụ nam sinh bị đánh chết não 1
Ảnh minh hoạ: TTO

Khi gia đình tổ chức tang lễ, nhiều khách đến thăm hỏi, chia buồn. Trong đó ông H.V.T. (86 tuổi) và ông N.V.N. (64 tuổi) cùng trú địa phương, uống bình rượu mà ông U. để dở từ hôm trước. Ông T. có biểu hiện và tử vong tại chỗ còn ông N. bị hôn mê phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. Sau đó nhiều ngày, ông N. cũng tử vong.

Qua điều tra, ông U. đã lên rừng tìm lá cây để ngâm rượu với niềm tin chữa bệnh. Việc này rất nguy hiểm do cây lá ngón rất khó xác định, dễ nhầm với loài khác.

Thêm 5 trường tại TPHCM tuyển sinh lớp 6 bằng khảo sát năng lực

Chiều qua 27/3, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, cho biết năm học 2024 - 2025, TP.HCM dự kiến có sáu trường tuyển sinh lớp 6 bằng bài khảo sát đánh giá năng lực. Cụ thể là:

- Trường THCS Trần Quốc Toản 1, TP Thủ Đức

- Trường THCS Hoa Lư, TP Thủ Đức

- Trường THCS Bình Thọ, TP Thủ Đức

- Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ, quận 7

- Trường THCS Nguyễn An Khương, huyện Hóc Môn

- Trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa, quận 1 (dự kiến - đang xây dựng đề án).

Sáu trường trên thuộc diện trường tiên tiến - hội nhập quốc tế hoặc trường có học sinh đăng ký tuyển sinh lớp 6 vượt quá chỉ tiêu tuyển. Trong đó Trường THCS Trần Quốc Toản 1, thành phố Thủ Đức đã thực hiện từ năm 2023. Năm nay các địa phương tiếp tục mở rộng hình thức này.

Nỗ lực thi công xong đường Võ Văn Ngân trước 30/4

Những ngày qua, trên công trình chống ngập đường Võ Văn Ngân (TP Thủ Đức, TPHCM), hàng chục công nhân đang tập trung cao độ thi công để kịp tháo dỡ rào chắn.

Theo kế hoạch, vào đầu tháng 4 - tức chỉ còn khoảng một tuần nữa, đơn vị thi công sẽ lắp đặt xong hệ thống cống thoát nước dọc dưới lòng đường Võ Văn Ngân để tháo dỡ rào chắn và hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 30/4.

Điểm tin sáng 28/3:  Tử vong vì uống rượu lá ngón | Diễn biến mới vụ nam sinh bị đánh chết não 2
Nỗ lực thi công xong đường Võ Văn Ngân trước 30/4 - Ảnh: TTO

Nhiều năm qua, đường Võ Văn Ngân được rào chắn để thi công dự án thoát nước chống ngập. Rào chắn dựng lên thu hẹp mặt đường khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn. Vào giờ cao điểm, xe cộ thường xuyên kẹt cứng tại các khu vực có lô cốt án ngữ.

Sau khoảng thời gian thi công ì ạch, dự án thay đổi nhà thầu vào tháng 10-2023, khi khối lượng công trình đạt 50%.

Phú Quốc đề xuất vốn làm đường ven biển và vành đai

Hôm qua 27/3, UBND tỉnh Kiên Giang có công văn gửi Văn phòng Chính phủ cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đề xuất bố trí nguồn vốn để đầu tư 2 dự án đang rất cấp thiết đối với sự phát triển của TP Phú Quốc.

Dự án đầu tiên là đường ven biển Phú Quốc, được thiết kế với quy mô mặt đường rộng từ 9m đến 30m; chiều dài 26,6 km; tổng mức đầu tư khoảng 7.000 tỉ đồng. Tuyến đường này vừa đáp ứng nhu cầu giao thông, tham quan du lịch, vừa phục vụ quốc phòng - an ninh và ứng phó biến đổi khí hậu. Đây cũng là niềm ao ước bấy lâu của người dân trên đảo và du khách.

Dự án thứ hai là đường vành đai ven rừng đặc dụng, với tổng chiều dài 184 km, mức đầu tư dự kiến khoảng 920 tỉ đồng. Tuyến đường này không chỉ giúp kết nối các khu dân cư và địa bàn quan trọng mà còn tạo ra một rào cản tự nhiên giữa rừng và các khu dân cư, từ đó giúp phòng chống cháy rừng và bảo vệ môi trường hiệu quả hơn.

Cục Trẻ em thông tin vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Chiều qua 27/3, Cục Trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết đã có báo cáo nhanh về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não tại Hà Nội.

Báo cáo nêu ngày 17-3, nam sinh tên N.H.Đ. (14 tuổi, lớp 8 Trường THCS Việt Hưng, Long Biên) bị đánh chấn thương sọ não khi đang chơi bóng rổ tại khu vực sân bát giác, đình Lệ Mật (phường Việt Hưng).

Nguyên nhân, theo T.V.K. (12 tuổi), N.H.Đ. có ngồi lên bụng cũng như tát K. vì K. không đánh một anh đang đỗ xe đạp điện gần đó. Sau đó, K. gọi anh trai là T.V.M. (16 tuổi) đánh Đ. bất tỉnh tại chỗ.

Điểm tin sáng 28/3:  Tử vong vì uống rượu lá ngón | Diễn biến mới vụ nam sinh bị đánh chết não 3
Nam sinh bị đánh chấn thương sọ não, tiên lượng nặng - Ảnh: VTC

N.H.Đ. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108 và trải qua hai lần phẫu thuật, song người thân cho biết bác sĩ chẩn đoán cháu bị chấn thương sọ não, tiên lượng xấu.

Trung tâm Công tác xã hội Hà Nội đã cùng chính quyền địa phương đến hỏi thăm nạn nhân ngay sau vụ việc. UBND phường Việt Hưng và Thượng Thanh đã vận động hỗ trợ gia đình trên 33 triệu đồng.

Công an quận Long Biên đã mời những người liên quan đến trụ sở để làm việc, lấy lời khai và củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định. Ban đầu, cả T.V.M. và T.V.K. đều là trẻ em nên chỉ bị tạm giam điều tra và được thả ra sau đó.

Người dân Quảng Trị hiến đất xây kè chống sạt lở bờ sông

Hôm qua 27/3, UBND tỉnh Quảng Trị ký quyết định phê duyệt đầu tư xây dựng dự án khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ sông Thạch Hãn đoạn qua thị xã Quảng Trị và huyện Triệu Phong.

Dự án có tổng mức vốn 100 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2023 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở.

Thời gian thực hiện dự án trong năm 2024. Theo đó, có 13 đoạn kè dài 5,21km được xây dựng dọc bờ sông Thạch Hãn.

Theo các địa phương, dự án xây kè chống sạt lở phù hợp, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Các vị trí xây dựng thường xảy ra sạt lở hằng năm.

Công trình sử dụng 9,27ha đất dọc mái bờ sông. Diện tích đất xây dựng gồm đất chưa sử dụng và cây cối, hoa màu nên người dân và chính quyền các xã đã cam kết tự nguyện giải phóng mặt bằng, hiến đất để thực hiện dự án.

Điểm tin sáng 28/3:  Tử vong vì uống rượu lá ngón | Diễn biến mới vụ nam sinh bị đánh chết não 4