Điểm tin sáng 5/3: Hà Nội chỉ còn hơn 30% trung tâm đăng kiểm hoạt động

(VOH) - Nhiều trường đại học đề xuất tín dụng cho sinh viên; Đề xuất bổ sung 268 tỷ đồng vốn cho Công ty Metro số 1; Bắt nhóm thiếu niên ném đá vỡ kính xe khách trên quốc lộ 1 là những tin đáng chú ý.

Hàng ngàn người dân TPHCM cùng hòa mình trong đêm nhạc 'Xuân Yêu thương'

Hàng ngàn người dân TPHCM cùng hòa mình trong đêm nhạc 'Xuân Yêu thương'.  Ảnh: CôngThương
Hàng ngàn người dân TPHCM cùng hòa mình trong đêm nhạc 'Xuân Yêu thương'.  Ảnh: CôngThương

Tối 4/3, tại sân vận động Phú Thọ, TP. Hồ Chí Minh, hơn 25.000 người dân trên cả nước được thưởng thức đêm nhạc đầy sôi động với chủ đề “Xuân Yêu thương”. Chương trình do hơn 300 Hội Thánh Tin Lành tại TPHCM hợp tác cùng Mục sư Franklin Graham - Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành Hiệp hội Truyền giáo Billy Graham tổ chức.

Trước đó, vào ngày 1/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã tiếp Mục sư Franklin Graham. Phó Thủ tướng hoan nghênh và chào mừng Mục sư trở lại Việt Nam lần thứ 2 sau hơn 5 năm.

Đề xuất bổ sung 268 tỷ đồng vốn cho Công ty Metro số 1 TPHCM

Đề xuất bổ sung 268 tỷ đồng vốn cho Công ty Metro số 1 TPHCM
Đề xuất bổ sung 268 tỷ đồng vốn cho Công ty Metro số 1 TPHCM. Ảnh: TNO

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Lê Minh Khái gửi Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Tư pháp về việc bổ sung vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 - đơn vị vận hành tuyến metro số 1 TPHCM số tiền 268 tỉ đồng từ nguồn chi đầu tư phát triển của ngân sách thành phố.

Động thổ vào tháng 8/2012, tuyến đường sắt đô thị số 1 TPHCM dài gần 20 km với tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỉ đồng, từ ga Bến Thành (Q.1) đến depot Long Bình (TP.Thủ Đức). Dự án đã thi công đạt khoảng 94% tiến độ, dự kiến hoàn thành thi công và vận hành vào cuối quý 4/2023.

Nhiều trường đại học ở TPHCM đề xuất chính sách tín dụng cho sinh viên

Nhiều trường đại học ở TPHCM đề xuất chính sách tín dụng cho sinh viên
Nhiều trường đại học ở TPHCM đề xuất chính sách tín dụng cho sinh viên

Lãnh đạo một số trường đại học cho rằng trong bối cảnh các trường đại học tự chủ, học phí tăng lên khiến nhiều thí sinh khó vào đại học. Do đó, tín dụng cho sinh viên rất quan trọng nên kiến nghị thành phố xem xét đề án tín dụng sinh viên đã gửi UBND TP.HCM.

Các hiệu trưởng đề nghị thành phố xác định các ngành trọng điểm, mũi nhọn trong phát triển kinh tế xã hội và thông tin chiến lược phát triển nguồn nhân lực đến các trường đại học. Thành phố cần quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển đối ngoại trong giáo dục. Tạo cơ chế mới trong đầu tư giáo dục, quỹ đất giáo dục. Chính sách đối với giáo viên và y tế cần được ưu tiên tầm quốc gia để họ yên tâm đóng góp cho hoạt động đào tạo của mình.

Hà Nội chỉ còn hơn 30% trung tâm đăng kiểm hoạt động

Hà Nội chỉ còn hơn 30% trung tâm đăng kiểm hoạt động
Hà Nội chỉ còn hơn 30% trung tâm đăng kiểm hoạt động. Ảnh: baotintuc

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, tính đến hôm qua 4/3, Hà Nội chỉ còn 10/31 trung tâm đăng kiểm với 19 dây chuyền còn hoạt động. Người dân Thủ đô đang phải xếp hàng từ tối hôm trước tại các trung tâm đăng kiểm để chờ đến hôm sau.

Lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, việc ùn tắc, quá tải đăng kiểm diễn ra trong tháng 3/2023 là điều đã dự đoán từ trước khi theo chu kỳ kiểm định, nhu cầu đăng kiểm của người dân sẽ tăng cao trở lại trong khi nhân sự đăng kiểm viên đang thiếu hụt nghiêm trọng và hàng loạt các trung tâm đăng kiểm đã đóng cửa.

Bắt giam 3 bị can trong vụ rượt đuổi nổ súng trên đường

Hôm qua 4/3, Công an tỉnh Bình Định cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Trần Công Sĩ (SN 1992, thành phố Quy Nhơn), Nguyễn Duy Khương (SN 1988, huyện Tuy Phước) và Nguyễn Thành Quí (SN 1996, huyện Tuy Phước) về hành vi gây rối trật tự công cộng trong vụ nổ súng giữa đường phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định vào ngày 28/2/2023, khiến người đi đường khiếp vía.

Nguyên nhân dẫn tới vụ ẩu đả là do trong quá trình cai nghiện tại một trung tâm ở thành phố Quy Nhơn, giữa Khương và Sĩ xảy ra mâu thuẫn nên cả hai đã hẹn nhau cùng giải quyết bằng súng.

Bắt nhóm thiếu niên ném đá vỡ kính hàng loạt xe khách trên quốc lộ 1

Bắt nhóm thiếu niên ném đá vỡ kính hàng loạt xe khách trên quốc lộ 1
Bắt nhóm thiếu niên ném đá vỡ kính hàng loạt xe khách trên quốc lộ 1

Hôm qua 4/3, Công an huyện Diễn Châu, Nghệ An cho biết đơn vị này vừa bắt giữ năm nghi phạm ném vỡ kính nhiều xe khách chạy trên quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn huyện Diễn Châu để điều tra hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Năm nghi phạm là các thanh thiếu niên từ 14 đến 18 tuổi, trú ở hai huyện Yên Thành và Diễn Châu, Nghệ An. Rất may vụ việc không làm hành khách nào bị thương.