Điểm tin trưa 21/1: Chợ pháo hoa giấy cháy hàng trước giao thừa; 15.000 ngư dân đón Tết trên biển

(VOH) – Việt Nam đặt mục tiêu đứng trong tốp đầu SEA Games 32; Hơn 6.300 ôtô nhập khẩu về Việt Nam chờ du xuân… là những tin mới.

Chợ pháo hoa giấy ở TPHCM đắt hàng trước thềm năm mới

Những ngày cuối năm, người dân lại tấp nập đến "chợ" pháo giấy, pháo hoa trên đường Hải Thượng Lãn Ông (quận 5, TPHCM) để mua pháo về chơi Tết và đồ trang trí Tết.

Năm nay, người dân mua sắm Tết trễ vì thế không khí tấp nập trên chợ này cũng diễn ra khoảng vài ngày trước Tết.

Sức mua chỉ tăng vọt trong khoảng vài ngày gần đây, đặc biệt là mặt hàng pháo hoa. Đêm qua 20/1, tức 29 Tết, dù đã đến nửa đêm nhưng cửa hàng nào cũng rộn ràng tiếng hỏi mua, tư vấn của người mua, người bán. Nhiều gia đình bắt đầu hối hả đi mua sắm đồ trang trí Tết sau khi dọn dẹp xong nhà cửa và yên tâm với đồ dùng ngày Tết.

Điểm tin trưa 21/1: Chợ pháo hoa giấy cháy hàng trước giao thừa; 15.000 ngư dân đón Tết trên biển 1
Chợ pháo hoa giấy quận 5 cháy hàng trước đêm giao thừa.

Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu đứng trong tốp đầu SEA Games 32

Năm 2023 cũng là một năm vô cùng bận rộn với các VĐV, HLV thể thao khi họ phải tham dự hai đại hội thể thao quốc tế lớn là SEA Games 32 (diễn ra tháng 5 tại Campuchia), Asiad 19 (diễn ra tháng 9 tại Hàng Châu, Trung Quốc).

Ở các sân chơi này, Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu đứng trong tốp đầu SEA Games 32 và giành 3 - 5 huy chương vàng tại Asiad 19 diễn ra năm 2023.

Năm 2022 ghi dấu nhiều thành công với thể thao Việt Nam, trong đó nổi bật nhất là tổ chức và thi đấu thành công SEA Games 31 trên sân nhà; đội tuyển bóng đá nữ lần đầu tiên trong lịch sử giành vé đến World Cup 2023; đội tuyển bóng đá nam lần đầu tiên lọt vào vòng loại thứ ba World Cup; tổ chức thành công Đại hội thể thao toàn quốc...

Hơn 6.300 ôtô nhập khẩu về Việt Nam chờ du xuân

Tổng cục Hải quan cho biết, trong nửa đầu tháng 1, từ 1 – 15/1/2023, Việt Nam đã chi gần 162 triệu USD để nhập khẩu hơn 6.300 ô tô nguyên chiếc các loại.

2022 là năm Việt Nam nhập khẩu xe với số lượng cao nhất từ trước đến nay, phá kỷ lục mới lập trong năm trước 2021 là gần 160.000 xe. Như vậy, sau một năm đạt kỷ lục lượng ô tô nhập khẩu, ngay nửa tháng đầu năm mới, đà mua ô tô của người Việt vẫn chưa hạ nhiệt.

Điểm tin trưa 21/1: Chợ pháo hoa giấy cháy hàng trước giao thừa; 15.000 ngư dân đón Tết trên biển 2
Ảnh minh họa

Gần 15.000 ngư dân Bình Định đón Tết trên biển

Sáng 21/1 (30 tháng chạp), Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định cho biết tỉnh này có 2.849 tàu cá với gần 15.000 ngư dân vươn khơi đánh bắt chuyến biển xuyên Tết Quý Mão 2023.

Các chuyến tàu sẽ đánh bắt xa bờ dài ngày tại các ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa, chủ yếu khai thác cá ngừ đại dương và cá ngừ sọc dưa, cá ngừ bò... Dự kiến những tàu này sẽ cập bờ từ mùng 8 đến 14 tháng giêng.

Mùng 9 tháng giêng năm nay, UBND TX.Hoài Nhơn cho biết sẽ tổ chức lễ ra quân đánh bắt thủy sản năm 2023, đồng thời khen thưởng các ngư dân tiêu biểu, phát động ngư dân vươn khơi bám biển, cam kết giữ vững tinh thần không xâm phạm vùng biển nước ngoài.

Điểm tin trưa 21/1: Chợ pháo hoa giấy cháy hàng trước giao thừa; 15.000 ngư dân đón Tết trên biển 3
Gần 15.000 ngư dân Bình Định đón Tết trên biển.

Đà Nẵng tăng cường tuần tra phòng chống tội phạm dịp tết

Lực lượng tuần tra sẽ hoạt động xuyên suốt dịp Tết, tập trung đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm đường phố, các thanh thiếu niên đi xe độ chế, lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm. Các lực lượng tuần tra đêm cũng đặc biệt chú ý đến các “dân chơi” mang theo hung khí, các chất ma túy…

Bên cạnh tuần tra đêm, một số địa phương còn linh động tuần tra ngày, không để tội phạm hoạt động.