Điểm tin trưa 25/1: Gửi xe gần Phủ Tây Hồ bị "chặt chém"; Nhiều cây xăng ở Tiền Giang đóng cửa

(VOH) – Gần 50 ngàn bệnh nhân khám và cấp cứu trong 3 ngày đầu năm, Bộ Quốc phòng hồi đáp việc không miễn phí học nghề cho bộ đội xuất ngũ, biển động khiến du khách đến Lý Sơn – Cù Lao Chàm giảm.

Gần 50.000 bệnh nhân khám và cấp cứu trong 3 ngày đầu năm

Thống kê của Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết đến mùng 3 Tết các cơ sở y tế đã thực hiện khám và cấp cứu cho 48.953 bệnh nhân, tăng 25% so với cùng kỳ. Đã có 471 ca cấp cứu do đánh nhau, giảm 16,6% so với cùng ngày Tết năm ngoái. 

4 ngày nghỉ Tết có hơn 16.000 ca liên quan đến tai nạn giao thông, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước. Đã có 179 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông, tăng 17 ca so với năm trước.

Cũng sau 4 ngày nghỉ Tết đã có 365 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ các loại, nhiều hơn 133 ca so với cùng kỳ năm trước, không có ca tử vong.

Số ca khám, cấp cứu do rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thức ăn trong ngày là 141 trường hợp, giảm 9,3% so với cùng ngày Tết Nhâm Dần 2022, trong đó 67 trường hợp được xác định là ngộ độc/say rượu bia; 5 trường hợp khai do ngộ độc thức ăn tự chế biến. 

Nhiều điểm gửi xe gần Phủ Tây Hồ Hà Nội thu phí gấp đôi gây bức xúc

Một số điểm trông giữ xe cho người dân đi lễ ở Phủ Tây Hồ (phường Quảng An, quận Tây Hồ) vẫn diễn ra tình trạng tự ý tăng giá so với quy định của TP. Hà Nội. Đây một địa điểm văn hóa tâm linh, thu hút rất nhiều du khách đến tham quan, đi lễ. Đa số các bãi gửi xe ở đây đều thu 10.000 đồng/xe máy, một số điểm đội giá lên 20.000 đồng/xe máy. Mức phí gửi của ô tô cũng tăng lên tới 50.000 đồng/xe và không hề có vé.

Theo quy định của UBND TP Hà Nội, mức phí trông giữ xe máy ban ngày (từ 6 - 18 giờ hàng ngày) chỉ là 5.000 đồng/xe, còn ban đêm là 8.000 đồng/xe (từ 18 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau); cả ngày đêm là 12.000 đồng/xe. Đối với xe ô tô mức cao nhất là 30.000 đồng/lượt (xe đến 9 ghế ngồi và xe tải từ 2 tấn trở xuống).

Để xử lý, chính quyền quận Tây Hồ cần vào cuộc quyết liệt, xử lý nghiêm minh các đối tượng có hành vi thu lời bất chính từ việc trông, giữ phương tiện.

Điểm tin trưa 25/1: Gửi xe gần Phủ Tây Hồ bị

Nhiều cây xăng ở Tiền Giang đóng cửa, chỉ bán cầm chừng

Hôm nay (25/1), tại tỉnh Tiền Giang xảy ra tình trạng nhiều cửa hàng, đại lý kinh doanh xăng dầu bán cầm chừng, thậm chí đóng cửa. Như các cửa hàng xăng dầu của công ty TNHH xăng dầu Thiên Hộ tại thành phố Mỹ Tho chỉ bán cho khách hàng đi xe gắn máy tối đa với mức 50.000 đồng/phương tiện; ô tô tối đa 500.000 đồng/phương tiện.

Theo các doanh nghiệp, sau Tết, nhân viên bán xăng dầu bị giảm do nghỉ bù; hơn nữa với mức hoa hồng chỉ vài trăm đồng/lít như hiện nay kinh doanh không có lãi. Trong năm qua, hầu hết doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu bị thua lỗ, đang gặp nhiều khó khăn.

Do nhiều cửa hàng, đại lý xăng dầu bán nhỏ giọt nên lượng khách hàng dồn về các cửa hàng của Petroplimex Tiền Giang. Ông Lê Tấn Tài - Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu Tiền Giang cho biết hiện nay hơn 150 cửa hàng, đại lý trực thuộc hoạt động ổn định từ 6h sáng đến 20h30 tối. Lượng xăng dầu bán ra dịp Tết cổ truyền tăng từ 30-40 % so với trước Tết, nguồn cung cho các cửa hàng, đại lý đảm bảo liên tục.

Bộ Quốc phòng trả lời phản ánh bộ đội xuất ngũ không được miễn học phí học nghề

Cử tri một số địa phương nêu việc bộ đội xuất ngũ về địa phương muốn học nghề nhưng không được miễn học phí học nghề theo quy định. Mới đây Bộ Quốc phòng cho biết, về nguyên tắc, bộ đội xuất ngũ được cấp thẻ học nghề và được hỗ trợ tiền học nghề nếu tham gia học nghề trình độ sơ cấp tại các cơ sở đào tạo đúng luật định. Số lượng đăng ký tham gia học nghề tại các cơ sở dạy nghề toàn quốc từng năm đều tăng.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn một số vướng mắc như cử tri kiến nghị. Nhiều trường hợp trước khi nhập ngũ đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học, vì vậy khi xuất ngũ không có nhu cầu học nghề. Thời gian sử dụng thẻ và thủ tục thanh quyết toán còn bất cập… dẫn đến chưa phát huy tốt chính sách của Đảng, Nhà nước đối với bộ đội xuất ngũ.

Bộ Quốc phòng cho biết sẽ tiếp thu, nghiên cứu và phối hợp chặt chẽ với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kiến nghị Chính phủ sửa đổi nghị định 61 cho phù hợp, sát với thực tiễn, bảo đảm tốt hơn quyền lợi với bộ đội xuất ngũ. 

Biển động khiến lượng khách ra đảo Lý Sơn và Cù Lao Chàm giảm đáng kể dịp Tết 2023

Trong 2 ngày Mùng 1 và Mùng 2 Tết Quý Mão, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đón khoảng 40 ngàn du khách mỗi ngày, gấp đôi so với dịp Tết năm ngoái. Đặc biệt, khách quốc tế đến đô thị cổ Hội An đã tăng đáng kể.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết ở vùng biển xã đảo Tân Hiệp - Cù Lao Chàm, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam không thuận lợi, biển động mạnh, gió lớn. Tuyến vận tải đường thuỷ Cửa Đại - Cù Lao Chàm và ngược lại tạm dừng hoạt động trong những ngày Tết nên chưa có hành khách nào ra Cù Lao Chàm tham quan.

Khách đến đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cũng giảm đáng kể so với mọi năm. Trong ngày Mùng 1 Tết Quý Mão, các chuyến tàu ra đảo tạm ngừng hoạt động do thời tiết xấu. Ngày Mùng 2 Tết, thời tiết thuận lợi hơn nên có 3 chuyến tàu cao tốc chở gần 200 hành khách ra đảo Lý Sơn. Nhưng, ngày Mùng 3 Tết biển động nên các chuyến tàu lại ngừng hoạt động.

Cơ quan chức năng cho biết chỉ cho các tuyến hoạt động trở lại khi thời tiết thuận lợi nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.