Chờ...

Điểm tin trưa 31/7: Kon Tum xảy ra thêm 7 trận động đất | Bắt đầu nộp lệ phí xét tuyển đại học

VOH - TPHCM xử lý khẩn trương mặt đường nút giao An Phú; Giá vàng miếng SJC đứng yên... là các tin đáng chú ý.

Hôm nay bắt đầu nộp lệ phí xét tuyển đại học 2024

Sau khi cổng đăng ký xét tuyển trực tuyến đóng, từ hôm nay 31/7 đến 17 giờ ngày 6/8 các thí sinh đã đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống chung sẽ bắt đầu nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia.

Đây là việc làm rất quan trọng để các nguyện vọng xét tuyển chính thức có hiệu lực. Phí đăng ký là 20.000 đồng một nguyện vọng. Thí sinh đăng ký bao nhiêu nguyện vọng thì sẽ phải thanh toán số tiền tương ứng.

Để tạo điều kiện thuận lợi, Bộ GD-ĐT chia thí sinh 63 địa phương thành 6 nhóm nộp lệ phí xét tuyển. Mỗi nhóm nộp lệ phí trong một ngày.

Hệ thống đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2024 cho phép thí sinh được lựa chọn 1 trong 17 kênh thanh toán khác nhau (cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia) để thực hiện đóng lệ phí xét tuyển.

Các cơ sở giáo dục sẽ xử lý nguyện vọng của thí sinh từ ngày 13/8 đến 17h ngày 17/8.

Bộ GD-ĐT yêu cầu trước 17h ngày 19/8, các trường phải công bố điểm chuẩn, thông báo cho thí sinh trúng tuyển đợt 1, sớm hơn so với năm ngoái 3 ngày. Chậm nhất là 17h ngày 27/8, thí sinh hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của bộ.

xac-nhan-nhap-hoc-truc-tuyen-tuyen-sinh-dai-hoc
Ảnh minh họa

TPHCM xử lý khẩn trương mặt đường nút giao An Phú

Sở Giao thông vận tải TPHCM vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị khắc phục các tồn tại, hư hỏng ở dự án xây dựng nút giao An Phú, thành phố Thủ Đức.

Tình trạng hư hỏng mặt đường Mai Chí Thọ, đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây chưa được khắc phục, gây mất an toàn giao thông cho người dân tham gia giao thông. Gần đây, sở tiếp tục nhận được nhiều phản ánh về việc  chậm trễ khắc phục trong thi công, xây dựng nút giao thông An Phú.

Sở Giao thông vận tải TPHCM đề nghị Ban Giao thông khẩn trương khắc phục. Nếu tiếp tục chưa khắc phục, sở chưa xem xét thông qua phương án tổ chức giao thông phục vụ thi công hoặc cấp phép thi công đối với dự án này.

Kon Tum xảy ra thêm 7 trận động đất trong đêm

Theo Viện Vật lý địa cầu (Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), từ khoảng 1 giờ đến 7 giờ sáng nay, tại khu vực Kon Plông (Kon Tum) xảy ra liên tiếp 7 trận động đất.

Các trận động đất này có cường độ mạnh từ 2,5 - 3,4 độ, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 - 8,2km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi các trận động đất này.

Ngày 30/7, tại khu vực Kon Plông (Kon Tum) xảy ra 4 trận động đất có cường độ mạnh từ 2,5 - 3,1 độ.

Còn ngày 28 và 29/7, tại đây xảy ra "dồn dập" 46 trận động đất, trong đó có trận động đất mạnh 5 độ gây rung lắc ở nhiều tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

dong dat
Ảnh: Viện Vật lý Địa cầu

6 người tử vong do mưa lũ, sạt lở ở miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều 29 đến sáng nay 31/7, ở miền Bắc có mưa lớn gây ra sạt lở đất, ngập lụt làm thiệt hại về người và tài sản ở nhiều địa phương.

Tại Thái Nguyên, 1 người bị lũ cuốn trôi. Mưa lớn chiều tối qua cũng khiến các xã Trung Hội, thị trấn Chợ Chu, xã Phượng Tiến (huyện Định Hóa) ngập sâu. Nhiều đoạn đường, tràn, nhà ở bị ngập sâu từ 30-50cm.

Đến sáng nay 31/7, tuyến đường Quốc lộ 3C bị sạt lở đất đá tại km26 và khu vực đỉnh Đèo So (thuộc xã Quy Kỳ, huyện Định Hóa), các phương tiện không di chuyển được theo hai hướng Bắc Kạn và Thái Nguyên.

Tại Điện Biên, 2 người tử vong do sạt lở và bị lũ cuốn trôi. Mưa lớn ở Điện Biên cũng khiến 35 nhà bị sạt lở, ngập lụt ảnh hưởng, 17 nhà ở huyện Nậm Pồ phải di chuyển khẩn cấp. 16 tuyến đường liên xã, bản ở các huyện Mường Nhé, Nậm Pồ và Mường Chà bị sạt lở. Hiện chính quyền địa phương đang triển khai khắc phục tạm đảm bảo giao thông.

Tại Hà Giang, 2 người bị lượng đá lớn lăn từ taluy dương xuống đè vào người tử vong tại chỗ. Tại Bắc Kạn, mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường sạt lở như quốc lộ 3B vào huyện Na Rì (đã thông tuyến), quốc lộ 3 đoạn qua thành phố Bắc Kạn.

Giá vàng miếng SJC đứng yên

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong khi vàng miếng SJC đứng yên. Giá vàng miếng SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC, Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ)… đứng bất động ở mức giá 77 triệu đồng/lượng chiều mua vào, bán ra 79 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn 4 số 9 tăng 100.000 - 200.000 đồng/lượng, Công ty SJC mua vào lên 75,8 triệu đồng, bán ra 77,3 triệu đồng; Công ty PNJ mua vào 75,85 triệu đồng, bán ra 77,15 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn thấp hơn vàng miếng SJC 1,7 triệu đồng/lượng. Mức đắt đỏ của vàng miếng SJC cũng được rút ngắn còn 5 triệu đồng/lượng thay vì 6 triệu đồng/lượng trước đó, còn vàng nhẫn cao hơn 3,3 triệu đồng/lượng.

banner