Diễn tập chữa cháy tại hầm sông Sài Gòn

(VOH) - Chiều 15-11, Trung tâm quản lý hầm sông Sài Gòn và Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận 2 phối hợp diễn tập chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại hầm sông Sài Gòn.

Tình huống giả định là một vụ cháy do chập điện tại tháp thông gió phía Tây (giáp đại lộ Võ Văn Kiệt) thuộc công trình đường hầm sông Sài Gòn. Thời điểm xảy ra vụ cháy trong tháp có chứa nhiều dầu DO, dây điện và các nhân viên vẫn đang làm việc.

Cấp cứu người bị nạn. Ảnh: Đình Sang

Sau khi vụ việc xảy ra lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ lập tức thống báo với các đơn vị chức năng và sơ tán người, vật dụng khỏi hiện trường, khoảng 5 phút sau cảnh sát phòng cháy chữa cháy có mặt và dập tắt đám cháy.

Ông Trần Chí Trung, giám đốc Trung tâm quản lý hầm sông Sài Gòn cho biết: buổi diễn tập nhằm nâng cao ý thức trong công tác phòng cháy chữa cháy cho toàn thể cán bộ công nhân viên của trung tâm. "Đây là một trong 11 phương án chữa cháy tại đường hầm đã được phê duyệt. Việc tổ chức thực tập nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, tính sẵn sàng và sự phối hợp giữa các lực lượng PCCC chuyên nghiệp với lực lượng chữa cháy cơ sở trong việc nắm rõ tình hình của đơn vị cơ sở để chủ động chữa cháy có hiệu quả khi xảy ra cháy nổ trong đường hầm sông Sài Gòn", ông Trung cho biết thêm.

Để thực hiện kịch bản thực tập này, 100 người với 8 xe các loại đã được huy động. Buổi diễn tập đã thành công như dự kiến.