Ngay lập tức, Sở Y tế đã yêu cầu cơ sở này dừng toàn bộ các hoạt động liên quan đến lĩnh vực y tế. Các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục phối hợp để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật sau khi có kết luận chính thức.
Vụ việc được phát hiện sau khi chị N.T.T (sinh năm 1985, trú tại phố Đỗ Quang, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng) phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, chị T đã từng nâng ngực tại một cơ sở khác trước đó. Vào khoảng 10 giờ ngày 2/7, chị T đến Thẩm mỹ viện MELIZA và được nhân viên tại đây, dưới sự chỉ đạo của dược sỹ Thanh Tuyền, massage da mặt và ngực. Sau đó, chị T cảm thấy mệt mỏi. Bà Nguyễn Thị Tuyền đã dùng kim châm cứu và xoa dầu nóng vùng ngực cho chị T, sau đó chị T nghỉ trưa tại cơ sở.
Đến đầu giờ chiều cùng ngày, tình trạng của chị T trở nên xấu hơn, cảm thấy khó chịu và mệt nhiều. Bà Nguyễn Thị Tuyền đã đưa chị T đến Bệnh viện Đa khoa Hải Dương cấp cứu, sau đó chị được chuyển tiếp lên Bệnh viện Bạch Mai.
Hiện tại, chị N.T.T đang được các bác sĩ tại Bệnh viện Bạch Mai tích cực điều trị bằng phương pháp hỗ trợ tuần hoàn và hô hấp nhân tạo thay thế cho tim, phổi (ECMO). Tuy nhiên, tiên lượng sức khỏe của chị T được đánh giá là rất xấu.
Người nhà chị T cho biết chủ cơ sở đã cho nhân viên thực hiện các công đoạn trị liệu như massage, bấm huyệt và thực hiện một số thủ thuật để loại bỏ chất làm đầy (filler) ở ngực của chị T. (Trước đây khoảng 2 năm, chị T đã thực hiện thủ thuật tiêm chất làm đầy filler để nâng ngực).
Người này đã trình báo sự việc lên cơ quan chức năng. Công an phường Lê Thanh Nghị đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Hải Phòng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng các cơ sở thẩm mỹ hoạt động không phép, gây nguy hiểm trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của người dân. Người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin, chỉ lựa chọn các cơ sở được cấp phép đầy đủ để đảm bảo an toàn khi sử dụng các dịch vụ làm đẹp.


