Dịp lễ 2/9: Nhập viện cấp cứu giảm - bến xe đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân

(VOH) - Sau 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, ngày 4/9, hàng chục ngàn người dân từ các tỉnh đã đổ về thành phố để quay trở lại làm việc.

Bến xe phục vụ chu đáo

Tại Bến xe miền Tây, vào ngày 1/9, lượng khách qua bến xe đạt 62 ngàn, tăng gấp đôi so với ngày thường. Ngày 2/9, bến xe tiếp nhận 50 ngàn và đến ngày 3/9 thì lượt khách đã trở lại bình thường, khoảng 32 ngàn.

Với số lượng khách tăng đột biến vào ngày cao điểm, bến xe đã phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân vào ngày lễ vừa qua.

Ông Trần Văn Phương – Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần bến xe miền Tây – cho biết: “Về tình hình trật tự an toàn giao thông, nói chung đảm bảo an toàn tài sản cho hành khách. Trật tự trong bến thì cũng ngăn nắp, không gây ùn tắc giao thông.

Bến xe cũng phối hợp với các cơ quan chức năng, trong đó có công an địa phương, cảnh sát giao thông và lực lượng thanh tra giao thông huyện Bình Chánh đảm bảo phân luồng giao thông giữa bến xe và đường Kinh Dương Vương. Do đó, việc ùn tắc giao thông cũng không kéo dài.”

Nhân viên các quầy vé bến xe Miền Đông tất bật bán vé từ sáng đến trưa 2/9.  Ảnh: TTO 

Tại bến xe miền Đông, tính đến chiều ngày 4/9, lượng hành khách trở về TPHCM tương đối đông. Dù có cơn mưa khá lớn nhưng giao thông quanh khu vực này vẫn đảm bảo bình thường, không có ùn tắc.

Đại diện Bến xe Miền Đông cho biết, dịp lễ này hành khách tăng gấp đôi so với ngày thường. So với năm ngoái, lượng hành khách năm nay tăng 2-3%. Mặc dù vậy, nhờ có sự phối hợp điều tiết giao thông của lực lượng cảnh sát giao thông nên tình hình tương đối ổn định.

Thiếu tá Lê Văn Chung – Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (Công an TPHCM) cho hay ban chỉ huy đội CSGT Hàng Xanh đã có kế hoạch bố trí lực lượng trước cổng bến xe để phân luồng cho xe vào bến được thông suốt.  Trực 100% quân số, chia làm 3 ca tuần tra, kiểm soát, xử lý 24h/24h để đảm bảo an ninh trật tự khu vực, nhất là trước và trong bến xe Miền Đông.

Kẹt xe đường về TPHCM

Trong khi đó, ngày 3/9, một số lượng xe lớn đổ từ Bến Tre về TPHCM qua cầu Rạch Miễu chiều 3/9 đã làm kẹt xe kinh hoàng. Các xe nằm giữa trạm thu phí vì đường kẹt cứng.

Anh Bùi Khắc Duy – ngụ tại phường An Phú Đông – Quận 12 – nói: “Tôi làm việc ở TPHCM và thường về quê Bến Tre để thăm gia đình. Tôi lên TP vào ngày 3/9, mật độ xe cũng hơi đông, do người dân các tỉnh từ Trà Vinh, Sóc Trăng đổ về TPHCM để đi làm thì xảy ra tình trạng kẹt xe ở một số khu vực như cầu Rạch Miễu, đoạn cao tốc hướng vào Quốc lộ 1, mất khoảng 2 tiếng đến 2 tiếng rưỡi mới đến được TPHCM.”

Còn với chị Đỗ Ngọc Bảo Trân, Phó phòng Kỹ thuật – Công ty Vạn Tiến Phát – huyện Bình Chánh, với tính chất công việc phải đi tỉnh thường xuyên, bất kể ngày Lễ, Tết, chị cho biết trong những ngày lễ thì chuyện kẹt xe mình phải chịu, quan trọng là cân đối thời gian công việc của mình và lường trước thời gian kẹt xe để mình đi. Những ngày lễ tình trạng đi không đúng làn đường vẫn xảy ra.

Dòng xe di chuyển chậm chạp qua đoạn đường trước cổng bến xe miền Đông. Ảnh: TTO

Nhập viện do tai nạn giảm

Dịp lễ năm nay, Khoa Cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận số lượng lượt khám bệnh và số lượng bệnh nhân nhập viện vào một ngày lễ thấp hơn so với ngày thường. Đơn cử vào ngày 2/9, khoa Cấp cứu khám khoảng 310 trường hợp; vào hai ngày 2 và 3/9, khoa Cấp cứu tiếp nhận gần 140 trường hợp tai nạn giao thông, trong đó, có 4 trường hợp tử vong.

Ban Giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy luôn có sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời, lên kế hoạch chi tiết, được chuẩn bị từ trước lễ, sẵn sàng ứng phó đối với các tình huống nặng, hàng loạt nếu có xảy ra.

Bác sĩ Lê Phước Đại – Trưởng kíp trực cấp cứu chiều ngày 4/9, cho hay: “Vì tính chất công việc của chúng tôi là phải thường trực cấp cứu nên chúng tôi lúc nào cũng phải có mặt tại bệnh viện. Như vậy, hầu hết nhân viên trong Khoa Cấp cứu đều phải gác lại ngày nghỉ của gia đình lại để làm việc, phục vụ nhân dân. Tất cả các nhân viên trực tại các Khoa, Lầu, Trại… đều phải lo cho bệnh nhân, xem bệnh nhân là hàng đầu.”

Nhiều trẻ em khám bệnh tại bệnh viên Nhi Đồng TPHCM trong ngày 4/9. Ảnh: Nhất Hương. 

Thông tin với VOH, bác sĩ Lương Hoàng Liêm – Trưởng phòng Kế hoạch – Tổng hợp – bệnh viện quận Thủ Đức – cho biết: kỳ nghỉ lễ này, bệnh viện tiếp nhận trường hợp tai nạn giao thông ít hơn so với mọi năm. Từ ngày 2 đến ngày 4/9, cấp cứu khoảng 170 bệnh mỗi ngày, chủ yếu là bệnh lý.

“Vào những ngày Lễ, Tết, số lượng bệnh đông, bệnh viện đã chuẩn bị đội ngũ y, bác sĩ để sẵn sàng hỗ trợ cho các bác sĩ trong ca trực hôm đó để đảm bảo công tác khám chữa bệnh luôn đạt chất lượng", bác sỹ Liêm cho biết. 

Sau 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, nhìn chung tình hình giao thông và nhu cầu khám chữa bệnh của người dân TPHCM được đáp ứng và kiểm soát tương đối tốt, không quá căng thẳng như cùng kỳ các năm trước./.

Bình luận