Đoàn đại biểu Nghị viện Thế giới và lãnh đạo TPHCM khảo sát rừng ngập mặn Cần Giờ

(VOH) - Trong khuôn khổ Hội nghị chuyên đề Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) khu vực châu Á – Thái Bình Dương về “Ứng phó biến đổi khí hậu – Hành động của các nhà lập pháp nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững”, sáng 12/5, trong chuyến thị sát rừng ngập mặn Cần Giờ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch IPU Saber Chowdhury cùng lãnh đạo TP tổ chức lễ trồng cây tại công viên Rừng Sác, Cần Giờ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm cho biết, 50 cây bàng vuông được các lãnh đạo Thành phố và đại biểu tham dự Hội nghị IPU trồng hôm nay là loại cây có sức sống mãnh liệt, khả năng chịu hạn tốt, thích ứng với điều kiện khí hậu khắc nghiệt, giông bão, loại cây tiên phong nơi đảo xa luôn mạnh mẽ đương đầu với sóng gió...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm hy vọng loại cây này sẽ phát triển, vươn lên mạnh mẽ như chính sự kiên cường bất khuất của con người Việt Nam cũng như cư dân toàn thế giới trong bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

Ông Liêm nhìn nhận biến đổi khí hậu là một thách thức lớn đối với nhân loại, tác động đến sản xuất, đời sống, môi trường. Những năm qua, lãnh đạo TP đặc biệt quan tâm vấn đề này, nhiều chương trình, kế hoạch, dự án được ban hành… trong đó có việc trồng và bảo vệ rừng, cây xanh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trồng cây bàng vuông tại Cần Giờ

Chủ tịch IPU Saber Chowdhury khẳng định, việc trồng cây xanh hôm nay là đầu tư cho tương lai. Trồng cây xanh giúp giảm khí độc, giảm hiệu ứng  nhà kính. Ông Saber Chowdhury mong muốn mỗi đại biểu Quốc hội khi về nước cần phát động trồng cây xanh, thực hiện cam kết các mục tiêu phát triển bền vững.

Trên đường vào Rừng Sác, đoàn đã dừng chân tại cầu Dần Xây quan sát một khu dân cư nằm bên bờ sông bị ảnh hưởng bởi tác động của biến đổi khí hậu. Cán bộ địa phương tại đây cho hay, do ảnh hưởng của nước biển dâng, mỗi khi triều lên cao, nhà dân có thể bị ngập đến 1,7m khiến đời sống, sinh hoạt của người dân nơi đây gặp rất nhiều khó khăn.

Gần cuối ngày làm việc thứ hai, đoàn nghị sĩ các nước Châu Á - Thái Bình Dương đã xuống ca nô tham quan thực tế chiến khu Rừng Sác trong vùng lõi rừng ngập mặn Cần Giờ.