Đoàn Đại biểu Quốc hội lấy ý kiến về dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh

(VOH) - Chiều qua, 9/9, đoàn Đại biểu Quốc hội TP do ông Huỳnh Thành Lập, Phó Trưởng đoàn ĐBQH, Phó Chủ tịch HĐND TP làm trưởng đoàn đã đến làm việc với ĐH Y dược TP, lắng nghe ý kiến đóng góp cho Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Đoàn Đại biểu Quốc hội lấy ý kiến về dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh

(VOH) - Chiều qua, 9/9, đoàn Đại biểu Quốc hội TP do ông Huỳnh Thành Lập, Phó Trưởng đoàn ĐBQH, Phó Chủ tịch HĐND TP làm trưởng đoàn đã đến làm việc với ĐH Y dược TP, lắng nghe ý kiến đóng góp cho Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Nhiều ý kiến cho rằng, về tên Luật, nên gọi là Luật nghề Y là phù hợp nhất. Đối với quy định không cho cán bộ công chức, viên chức hành nghề y tế tư nhân, theo PGS - Tiến sĩ Trần Thiện Trung, việc này cần phải có lộ trình. Vấn đề là phải làm thế nào để các bệnh viện, cơ sở y tế công lập giữ được cán bộ nhiều kinh nghiệm, giỏi chuyên môn, tận tâm với nghề, vừa tạo điều kiện để họ nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, không thể nói cấm là cấm. Tất cả các đại biểu đều đồng tình với ý kiến này.



Một ý kiến mới là vấn đề quảng cáo, theo GS Nguyễn Sào Trung, trong dự thảo Luật chưa thấy nói đến. Dẫn chứng nhiều trường hợp bệnh nhân nghe theo quảng cáo mà tìm đến các cơ sở y tế, nhưng cuối cùng tiền mất tật mang, ông Trung đề nghị đưa vào Luật các biện pháp chế tài đối với những trường hợp này.

Về quy định quyền của bệnh nhân, TS Trần Diệp Tuấn, Phó Hiệu trưởng ĐH Y dược Tp cho rằng, đã có nhiều trường hợp bệnh nhân bị bệnh nan y khó qua khỏi, nhưng bác sĩ thường chỉ nói cho người nhà mà không nói cho bệnh nhân, để họ không rơi vào trạng thái bi quan, nhưng theo dự thảo, như vậy là sai Luật. Ông Tuấn đề nghị các đại biểu quốc hội cần phải tham khảo thêm ý kiến của người dân.


 

Hoàng Lĩnh