Đoàn tỉnh Ibaraki tìm hiểu cơ hội đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh

(VOH) - Chiều 8/10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh - Lê Hoàng Quân đã có buổi tiếp ông Masaru Hashimoto- Thống đốc tỉnh Ibaraki (Nhật Bản) cùng 100 thành viên của đoàn đến chào xã giao nhằm tìm hiểu môi trường và cơ hội đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh.

Hai bên đã giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương. Theo đó, tỉnh Ibaraki có vị trí quan trọng trong nền kinh tế Nhật Bản, là một trong những tỉnh đứng đầu về sản xuất nông nghiệp, bên cạnh đó thế mạnh đặc thù của tỉnh là phát triển nghiên cứu khoa học.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, đoàn công tác tỉnh Ibaraki sẽ xem xét khả năng hợp tác với một số địa phương của Việt Nam.

Tại buổi tiếp, ông Lê Hoàng Quân khẳng định, lãnh đạo thành phố sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào thành phố. Chuyến thăm lần này của đoàn sẽ mở ra cơ hội hợp tác mới giữa thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Ibaraki, Nhật Bản.

Trước đó, đoàn công tác của tỉnh Ibaraki đã đi thăm, khảo sát tại bệnh viện Chợ Rẫy.