Đoàn Ủy ban giám sát của Quốc hội làm việc với UBND quận Bình Thạnh về thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên

(VOH) - Chiều 28/3, Đoàn Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội do bà Ngô Thị Minh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND quận Bình Thạnh về thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên xung phong và thanh niên tình nguyện giaiđoạn 2009-2011. Cùng tham dự có bà Võ Thị Dung - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM.

Tại buổi làm việc, UBND Quận Bình Thạnh cho biết: trong những năm qua hoạt động của Hội cựu TNXP quận đã thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước. Đồng thời, hội cựu TNXP tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, công tác xã hội , xây dựng quỹ “nghĩa tình đồng đội”. UBND quận Bình Thạnh cũng kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ có chế độ chính sách cụ thể đối với thanh niên tình nguyện tham gia thực hiện nhiệm vụ bị tai nạn, bị thương khi đang làm nhiệm vụ. Đề nghị có chế độ chính sách và cấp bảo hiểm y tế cho cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Ngô Thị Minh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội ghi nhận những kiến nghị của UBND quận Bình Thạnh. Bà Ngô Thị Minh cũng mong muốn quận có thêm nhiều mô hình phát huy sức trẻ tình nguyện, có sự quan tâm nhiều hơn và cụ thể hóa chiến lược phát triển thanh niên trong thời gian tới./.