Đoàn do Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ và Đại tá Nguyễn Minh Khương dẫn đầu mang theo hàng cứu trợ và các thiết bị cứu nạn nhằm giúp Myanmar vượt qua hậu quả của trận động đất mạnh.
Lễ đón đoàn tại sân bay Yangon có sự tham gia của Thủ hiến vùng Yangon, ông U Soe Thein và Đại sứ Việt Nam tại Myanmar Lý Quốc Tuấn cùng các cán bộ của Đại sứ quán.
Đây là một phần trong cam kết của Việt Nam giúp đỡ Myanmar theo đề nghị của chính phủ nước bạn bao gồm viện trợ 300.000 USD nhằm hỗ trợ khắc phục thiệt hại do động đất.
Dự kiến từ ngày 31/3, đội cứu hộ sẽ triển khai công tác cứu nạn và cứu hộ tại các khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời chuyển giao hàng cứu trợ cho người dân. Hành động này thể hiện tinh thần đoàn kết, nhân đạo và trách nhiệm quốc tế của Việt Nam trong cộng đồng ASEAN.
Chính phủ Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam-Myanmar cũng đã gửi điện thăm hỏi tới người dân Myanmar thể hiện tình cảm và sự chia sẻ sâu sắc trước thiên tai. Đây là minh chứng cho truyền thống "thương người như thể thương thân" và khẳng định năng lực của đội ngũ cứu hộ Việt Nam trong các hoạt động quốc tế.
Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ khẳng định đây là lực lượng tinh nhuệ nhất, được huấn luyện, đào tạo bài bản, được kiểm nghiệm cả trong và ngoài nước với những nhiệm vụ cụ thể.
Lực lượng của Việt Nam đã đi làm nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa tại Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2023 nên có rất nhiều kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ thực tế. Các lực lượng cũng xử lý các tình huống ở trong nước cũng như các nước trong khu vực như Lào, Campuchia.



