Thực hiện nghiêm Công điện số 65/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Cần Thơ, tỉnh Kiên Giang và Cà Mau đã ban hành kế hoạch cao điểm kéo dài đến giữa tháng 6/2025, yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Tại Cần Thơ, trong 4 tháng đầu năm, lực lượng chức năng đã xử lý 265 vụ việc vi phạm với tổng số tiền gần 9,4 tỷ đồng, bao gồm tiền phạt hành chính và truy thu thuế. Chủ tịch UBND thành phố đã ký kế hoạch số 79/KH-TCT mở đợt cao điểm kiểm tra các hành vi liên quan đến sản xuất, kinh doanh hàng giả, nhất là trong các mặt hàng như thuốc chữa bệnh, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và sữa.
Đáng chú ý, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố nhận định, việc kiểm tra định kỳ thường chỉ phát hiện các sai sót do sơ suất. Trong khi đó, các cơ sở cố tình sản xuất, buôn bán hàng giả thường che giấu rất tinh vi, cần tăng cường thanh tra đột xuất để đạt hiệu quả thực chất.

Tại Kiên Giang, lực lượng chức năng đã vượt 5 lần kế hoạch kiểm tra tuần trong tuần thứ hai của tháng 6 với 33 vụ được tiến hành. Tính đến giữa tháng, đã có 47 vụ kiểm tra và 4 vụ bị xử lý. Trọng điểm kiểm tra tập trung tại các địa bàn như Rạch Giá, Hà Tiên, Phú Quốc, nhắm vào các mặt hàng thiết yếu như sữa, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thực phẩm tươi sống.
UBND tỉnh Kiên Giang còn đề nghị Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp tuyên truyền, vận động người dân tích cực tố giác các hành vi buôn lậu và kinh doanh hàng giả. Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng tăng cường lực lượng chốt chặn các tuyến biên giới, kênh rạch, đường mòn, lối mở – nơi có nguy cơ cao xảy ra vận chuyển hàng hóa trái phép.
Còn tại Cà Mau, Kế hoạch số 147/KH-UBND được ban hành dưới hình thức công văn hỏa tốc, yêu cầu triển khai đồng loạt các biện pháp kiểm soát đến hết giữa tháng 6. Cảnh sát kinh tế tỉnh vừa phát hiện và tạm giữ hơn 25 tấn hóa chất công nghiệp không có giấy phép, chủ yếu dùng trong nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi. Những sản phẩm này không đáp ứng tiêu chuẩn kinh doanh và gây rủi ro cao cho sức khỏe cộng đồng.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, ông Nguyễn Thực Hiện, nhấn mạnh yêu cầu các ngành và địa phương thực hiện đồng bộ các biện pháp, chú trọng kiểm tra, xử lý nghiêm mặt hàng thuốc, thực phẩm giả. Đồng thời, các địa phương cần nâng cao hiệu quả tiếp nhận, xử lý tố giác vi phạm, tuyên truyền để người dân đồng hành với lực lượng chức năng, góp phần bảo vệ thị trường tiêu dùng và sức khỏe cộng đồng.
Công tác biểu dương, khen thưởng cũng sẽ được đẩy mạnh trong đợt cao điểm lần này, nhằm tạo động lực và không khí thi đua sôi nổi trong phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.