Đồng Tháp: Nổ bếp gas mini tại căn tin trường, nhiều học sinh bị bỏng

(VOH) – Các em học sinh trong sự cố nổ bếp gas mini tại trường học đã ổn định sức khoẻ, sinh hoạt bình thường.

Tối ngày 13/12, ông Trần Ngọc Dũng - hiệu trưởng Trường THCS Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp cho biết 4 học sinh bị bỏng độ 1 được đưa vào Bệnh viện Hữu Nghị sức khỏe đã ổn định, ăn uống bình thường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ cùng ngày, ông Ngô Đức Trung (42 tuổi) chủ căn tin Trường THCS Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò, đang nấu mì thì bình gas mini phát nổ. Chủ tiệm bị bỏng cánh tay và mặt, 10 học sinh ngồi gần đó bị bỏng do nước sôi văng trúng.

Các học sinh ngay sau đó được nhà trường đưa đến Trạm y tế xã Mỹ An Hưng B sơ cứu ban đầu. Hiện 6 học sinh bị bỏng nhẹ được sơ cứu đã về nhà. 4 em chuyển lên bệnh viện tỉnh chẩn đoán bỏng độ một, không nguy hiểm.

Chủ căn tin vết thương không nghiêm trọng được sơ cứu tại chỗ.

Đồng Tháp: Nổ bếp gas mini tại căn tin trường, nhiều học sinh bị bỏng 1
Trường THCS Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo UBND huyện, Phòng GD-ĐT huyện Lấp Vò đã đến thăm hỏi, động viên các em học sinh bị ảnh hưởng.

Trước diễn biến vụ việc trên, Phòng GD-ĐT huyện Lấp Vò đã tổ chức ngay việc rà soát công tác đảm bảo an toàn cho học sinh tại các trường trên địa bàn huyện, đặc biệt là kiểm tra an toàn tại căn tin trường học. Tạm thời dừng sử dụng bếp gas mini tại tất cả các căn tin trường học, tách bếp ăn căn tin ra xa khu vực sinh hoạt của học sinh.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không dùng bình và bếp gas quá cũ, bình tự bơm, không phải gas chuyên dùng dễ cháy nổ.