Hoàn lưu trước áp thấp nhiệt đới/bão có thể gây mưa rào và dông cho khu vực Trung Trung Bộ ngay ngày 18/9. Thời gian để ứng phó với áp thấp nhiệt đới/bão lần này ngắn hơn nhiều so với bão số 3 Yagi.
Lúc 16h ngày 17/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 620km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 25-30km/h.
Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 20-25km/h, mạnh lên thành bão số 4, trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 8, giật cấp 10.
48 đến 72 giờ tiếp theo, bão khả năng đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km, cường độ ít thay đổi.
Chiều 17/9, ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết lúc 16h chiều nay (17/9), áp thấp nhiệt đới đang ở trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 620km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9.
Theo ông Hưởng, dự báo trong 24 giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng tây, và có khả năng mạnh lên thành bão (cơn bão số 4) khi tới khu vực phía đông quần đảo Hoàng Sa.
Sau khi mạnh lên thành bão, bão sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc. Với hướng di chuyển như vậy, ông Hưởng cho biết hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới/bão gây ra gió mạnh cấp 6-7, ở khu vực Bắc Biển Đông, quần đảo Hoàng Sa, vùng gần tâm bão gió mạnh cấp 8.
Ở vùng biển Quảng Bình trong khoảng 24 đến 48 giờ tới sẽ có gió mạnh dần lên do áp thấp nhiệt đới/bão di chuyển vào.
Ông Hưởng nhận định: "Đến thời điểm hiện tại chúng tôi nhận định, khả năng bão di chuyển vào khu vực từ Thanh Hoá tới Quảng Ngãi xác suất cao nhất, chiếm khoảng 70%. Xác suất thứ 2, bão di chuyển vào phía bắc Vịnh Bắc Bộ hoặc dịch chuyển xuống phía Nam của miền Trung. Hai kịch bản này có xác suất thấp khoảng 15%".
Trong khoảng 24 đến 48 giờ tới, vùng biển Quảng Bình - Quảng Ngãi có gió mạnh. Từ ngày mai, vùng biển miền Trung có mưa. Từ chiều mai đến ngày 21-9, trên đất liền khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng.
Dưới tác động của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới đới sau mạnh lên thành bão số 4, khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa sẽ chịu tác động trực tiếp của hoàn lưu bão.
Vùng biển Thanh Hoá trở vào đến Thừa Thiên Huế cũng như khu vực biển Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi cũng là những vùng chịu tác động trực tiếp của hoàn lưu bão số 4 có khả năng mạnh lên.
Ông Hưởng lưu ý, trên đất liền cần đề phòng các ổ mây dông đối lưu trước khi áp thấp nhiệt đới/bão di chuyển đến. Mưa dông mạnh có thể làm cây xanh gãy đổ, mái tôn, biển hiệu bị thổi bay.



