Dự báo thêm 17 cơn bão gần Biển Đông đến đầu năm 2026

Cơ quan Thiên văn, Địa Vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) vừa đưa ra cảnh báo, từ nay đến tháng 1/2026, có thể xuất hiện thêm tới 17 cơn bão trong khu vực dự báo của Philippines (PAR).

Thông tin được bà Ana Liza Solis, Trợ lý lãnh đạo Dịch vụ Thời tiết của PAGASA công bố ngày 4/8, cho biết trung bình 2–4 cơn bão nhiệt đới/tháng có thể hình thành trong các tháng 8, 9 và 10/2025. Trong tháng 11, số lượng bão dự kiến giảm nhẹ với khoảng 3 cơn. Đến tháng 12, chỉ có 1–2 cơn bão khả năng xuất hiện và tháng 1/2026 dự kiến chỉ có 1 cơn bão.

Du bao bao 2025

Ngay trong nửa đầu tháng 8, PAGASA đang theo dõi một hệ thống áp thấp có khả năng phát triển thành áp thấp nhiệt đới ở phía đông Philippines. Cơ quan này dự báo hệ thống có thể hình thành trước ngày 7/8, tuy nhiên khả năng mạnh lên thành bão là thấp.

Nếu vẫn giữ nguyên cường độ, hệ thống này có thể di chuyển vào vùng dự báo PAR từ ngày 8–14/8 và duy trì ở mức áp thấp hoặc áp thấp nhiệt đới. Đây là tín hiệu đầu mùa cho thấy mùa bão năm nay có xu hướng hoạt động sớm và phức tạp, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm từ tháng 8 đến tháng 10.

Dự báo thời tiết và nhiệt độ tại Philippines

Cùng với diễn biến bão, PAGASA cũng cảnh báo về xu hướng tăng nhiệt trên hầu khắp Philippines từ tháng 8 đến tháng 12/2025. Cụ thể, nhiệt độ dự kiến cao hơn mức trung bình, rõ nét nhất tại các vùng Luzon, Visayas và một số khu vực ở Mindanao.

Từ tháng 9 đến tháng 12, tại một số khu vực phía bắc và tây Luzon, nhiệt độ có thể gần bằng hoặc thấp hơn mức trung bình, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc và các đợt không khí lạnh về cuối năm.

Về lượng mưa, tháng 8 được dự báo có lượng mưa cao hơn bình thường tại phía bắc và đông Luzon, trung tâm Visayas và một số khu vực đông bắc, nam Mindanao. Những vùng còn lại của Philippines có thể có lượng mưa gần mức trung bình.

Sang tháng 9, dự kiến lượng mưa ổn định và phân bố đều trên toàn quốc. Từ tháng 10/2025 đến tháng 1/2026, lượng mưa tiếp tục dao động quanh mức trung bình, với khả năng mưa cao hơn vào tháng 1/2026 tại phía tây Visayas và khu vực Zamboanga.

Cảnh báo sớm cho khu vực Biển Đông

Mặc dù các cơn bão được dự báo trong khu vực PAR, nhưng do vị trí địa lý gần Biển Đông, nguy cơ ảnh hưởng đến Việt Nam và các nước Đông Nam Á là rất lớn. Các chuyên gia thời tiết khuyến cáo người dân khu vực ven biển cần chủ động theo dõi sát các bản tin dự báo chính thức và lên phương án ứng phó kịp thời với bão mạnh và mưa lớn trong các tháng tới.

Số lượng bão nhiều cùng diễn biến khí hậu bất thường được xem là thách thức lớn cho công tác phòng chống thiên tai trong giai đoạn cuối năm 2025 đến đầu năm 2026.

 
Bình luận