Dự báo thời tiết ngày 05/12: Miền Bắc ngày nắng, đêm rét, miền Trung tiếp tục mưa lớn

(VOH) - Dù nhiệt độ thấp, lạnh về đêm và sáng sớm nhưng nhiều khu vực ở miền Bắc vẫn có nắng, gió nhẹ vào ban ngày.

Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 52 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C, có nơi dưới 13 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 50 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, vùng núi dưới 15 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C.

Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 53 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 25 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; riêng Ninh Thuận và Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Độ ẩm từ 65 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C; phía Nam có nơi 29-32 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên hết ngày hôm nay (05/12) ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo từ ngày 06/12 mưa lớn sẽ giảm dần.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Hiện nay, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống nước ta, do ảnh hưởng của không khí lạnh ở Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay 05/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường: ở Vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng trên các vùng biển ngoài khơi Trung Bộ cao từ 2-3m; biển động.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2-4m. Biển động mạnh.