Dự báo thời tiết ngày 16/11: Miền Trung có mưa lớn, cảnh báo lũ quét

(VOH) - Một số tỉnh miền Trung như Quảng Trị, Quảng Nam đêm qua có mưa lớn, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.

Đêm qua, ở Quảng Trị đã có mưa to, tại Thạch Hãn lượng mưa ghi nhận là 29,2mm, Đông Hà 23mm, Cửa Việt 20,4mm. Cảnh báo, trong 6-12 giờ tới, tại Quảng Trị tiếp tục có mưa to, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở vùng trũng thấp, đặc biệt các huyện Hướng Hóa, Đakrông, Đông Hà.

Tại Quảng Nam lượng mưa đo được ở Hội Khách là 22,6mm, Nông Sơn 26mm, An Chỉ 12,8mm. Trong 6-12 giờ tới, tại Quảng Nam dự báo tiếp tục có mưa to đến rất to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, tại Quảng Nam, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở vùng trũng thấp tại các huyện Hiệp Đức, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Đông Giang, Tây Giang, Đại Lộc, Quế Sơn.

Dự báo thời tiết một số vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ từ 19 - 31 độ C, có nơi dưới 18 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ từ 21 – 31 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Trời nhiều mây, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ từ 22 – 30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 62 - 97%. Nhiệt độ từ 23 – 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ từ 20 - 31 độ C.
Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ từ 24 – 33 độ C.

Hà Nội: Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ từ 22 – 31 độ C.