Dự báo thời tiết ngày 22/12: Nhiệt độ 3 miền đều tăng từ 2-3 độ C

(VOH) - Từ hôm nay 22/12, nhiệt độ 3 miền sẽ tăng dần, khoảng 2-3 độ C và tiếp tục tăng tới hết tuần.

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ, ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Độ ẩm từ 35 - 88%. Nhiệt độ thấp nhất từ 7 - 10 độ C, có nơi dưới 5 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Độ ẩm từ 35 - 86%. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 14 độ C, vùng núi và trung du 8 - 11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C.

Thời tiết Hà Nội ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 35 - 85%. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 – 14 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 23 độ C.

Từ ngày mai 23/12, không khí lạnh suy yếu thêm, nền nhiệt ban đêm tại miền Bắc sẽ tiếp tục nhích thêm khoảng 2 độ/đêm cho đến cuối tuần. Từ thứ 2 trời sẽ âm u, rét trở lại.

Thời tiết Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trời rét. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-8. Phía Bắc trời rét. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, phía Nam 19 - 22 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ C; phía Nam 23 - 26 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ C.

Thòi tiết Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.