Dự báo từ nay đến hết quý II/2023, 15.000 lao động có thể mất việc

(VOH) - Ngày 7/12, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công bố triển khai Chương trình "Cùng nhau làm nên Tết", trao tặng 8.000 phần quà Tết với tổng trị giá 5,6 tỷ đồng cho người lao động trên cả nước.

Số quà Tết này sẽ được trao cho người lao động tại 11 tỉnh thành là Vĩnh Phúc, Hà Nội, Nghệ An, Khánh Hòa, Đăk Lắk, Bình Định, TPHCM, Bình Dương, Long An, Sóc Trăng và Tiền Giang.

Mỗi phần quà trị giá 700.000 đồng bao gồm 300.000 đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm ngày Tết với tổng trị giá quà tặng là 5,6 tỷ đồng. 

Dự báo từ nay đến hết quý II/2023, 15.000 lao động có thể mất việc 1
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Phan Văn Anh thông tin về Chương trình "Cùng nhau làm nên Tết" . Ảnh: VGP

Tổng liên đoàn trích kinh phí hỗ trợ công nhân bị cắt giảm việc làm, có hoàn cảnh khó khăn mỗi suất 500.000 đồng, dự kiến khoảng một triệu lao động thụ hưởng. 22 tỉnh thành sẽ tổ chức các phiên chợ Tết để công nhân mua sắm đồ dùng thiết yếu, giá mặt hàng thấp hơn thị trường từ 15% đến 50%.

Công đoàn dự báo từ nay đến hết quý II/2023, các doanh nghiệp có thể tiếp tục giảm thêm 15.000 lao động, 271.700 người bị giảm giờ làm. 

Chương trình "Cùng nhau làm nên Tết" nhằm chăm lo cho công nhân lao động đạt thành tích tốt trong công tác, có hoàn cảnh khó khăn. Công nhân lao động là một trong những đội ngũ góp sức lớn cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam nhưng cũng là lực lượng dễ bị tổn thương nhất và chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi đại dịch COVID-19 xảy ra.

Qua chương trình, mong muốn tiếp tục lan tỏa rộng rãi thông điệp "không để ai bị bỏ lại phía sau" và phát huy giá trị cao đẹp của dân tộc "lá lành đùm lá rách".