Chờ...

Đưa quan hệ Việt - Lào phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả

HÀ NỘI - Ngay sau Lễ đón chính thức, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Tại cuộc hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để tăng cường và nâng cao hiệu quả hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nước phù hợp với mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào trong bối cảnh hai nước đang phấn đấu thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội của mỗi đảng và chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc nhiệm kỳ mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, đưa mối quan hệ Việt Nam-Lào phát triển lên tầm cao mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẽ cùng với Lào giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ Việt Nam-Lào và mối quan hệ đoàn kết giữa ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả trên các lĩnh vực.

1009tongbithuhoidam4-5638
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith bày tỏ vui mừng trở lại thăm Việt Nam.

Ông Thongloun Sisoulith bày tỏ tin tưởng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em sẽ tiếp tục vững bước tiến lên, xây dựng Việt Nam thành nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đạt được mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ông Thongloun Sisoulith bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc trước những thiệt hại nặng nề về tính mạng và tài sản do cơn bão Yagi gây ra vừa qua đối với Việt Nam và tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, nhân dân các địa phương của Việt Nam sẽ sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Ông Thongloun Sisoulith tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đứng đầu, Việt Nam sẽ thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam sẽ luôn ủng hộ mạnh mẽ Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào phát huy các thành quả đã đạt được, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra, tiếp tục tích cực ủng hộ Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2024.

1009tongbithuhoidam2-1214
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chụp ảnh chung trước khi hội đàm - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith đánh giá cao sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu, chí tình, chí nghĩa và có hiệu quả mà hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước đã dành cho nhau trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất trước đây cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Hai Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng và các thế hệ lãnh đạo hai đảng, hai nước dày công vun đắp là tài sản chung vô giá của hai dân tộc, có ý nghĩa chiến lược đối với sự ổn định và phát triển của mỗi nước.

Hai Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh sự đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai nước là tất yếu khách quan, quy luật lịch sử, một trong những nguồn sức mạnh to lớn nhất và có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của hai đảng, hai nước.

Hai nhà Lãnh đạo khẳng định sẽ tiếp nối truyền thống lịch sử vẻ vang của hai dân tộc, cùng nhau giữ gìn, bảo vệ và không ngừng vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Hai bên tiếp tục đưa quan hệ chính trị đi vào chiều sâu, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, củng cố tin cậy, là nòng cốt định hướng tổng thể quan hệ hợp tác giữa hai nước; duy trì các chuyến thăm, gặp gỡ, trao đổi cấp cao giữa Lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước.

Tăng cường chia sẻ thông tin, trao đổi, phối hợp trên các vấn đề chiến lược, trao đổi lý luận, nhất là những vấn đề mới; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về truyền thống quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào cũng như quan hệ Việt Nam-Lào-Campuchia trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước.

Hai nhà Lãnh đạo nhất trí tăng cường trụ cột hợp tác về quốc phòng, an ninh, bảo đảm chỗ dựa vững chắc cho nhau nhằm đối phó hiệu quả với các thách thức an ninh ngày càng đa dạng, phức tạp; tích cực triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị định thư, Kế hoạch hợp tác với quốc phòng, an ninh, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở mỗi nước.

Hai nhà Lãnh đạo nhất trí duy trì hiệu quả trao đổi thông tin, đánh giá về tình hình quốc tế, quan tâm, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhau phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có vấn đề Biển Đông, sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong; tham vấn, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau hiệu quả trong các vấn đề quốc tế, khu vực và hoạt động tại các diễn đàn đa phương.