Đưa thi thể 11 nạn nhân vụ nổ bình gas trên tàu cá vào bờ

(VOH) - Chiều ngày 19/9, Lực lượng tìm kiếm cưu nạn đã đưa thi thể 11 ngư dân tìm được trong vụ nổ tàu cá BV 97799 TS để bàn giao cho gia đình các nạn nhân.

Trước đó rạng sáng ngày 16/9,  tàu cá BV 97799 TS do bà Phạm Thị Ngọc -40 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu làm chủ đã bất ngờ bị nổ bình gas khiến cho tàu nhanh chóng bị chìm xuống dưới nước. Lúc đó trên tàu có 18 thuyền viên bị hất tung xuống biển. Tai nạn xảy ra khi  tàu ở vị trí cách Côn Đảo 30 hải lý về hướng Đông Bắc.

Nhận được thông tin Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã điều động tàu Cảnh sát biển 9001  phối hợp với tàu SAR 413  Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III lên đường tham gia công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn Tàu Cảnh sát biển 9001, Tàu SAR 413  và hơn 10 tàu cá của ngư dân tiến hành khoanh vùng khu vực tàu cá BV 97799 TS  bị nạn tiến hành kiếm. Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, đến 20h ngày 18/9 lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy thi thể 11 thuyền viên, và tiếp nhận 3 ngư dân được tàu cá khác cứu sống.

Các thuyền viên được cứu trở về đất liền - Ảnh: Hồ Lê - Đức Định

Do vùng biển tại khu vực tìm kiếm tàu đánh cá bị nạn thời tiết rất xấu, gây khó khăn cho công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, nhưng các lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực từng giờ để tìm kiếm các ngư dân mất tích còn lại. Hiện vẫn còn 4 ngư dân mất tích gồm: Trương Văn Thắng (53 tuổi), Lâm Thanh Nhiễn (52 tuổi), Lương Thanh Thủy (62 tuổi), Nguyễn Văn Diện (20 tuổi, cùng quê Sóc Trăng) và các lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực từng giờ để tìm kiếm 4 ngư dân mất tích mặc dù thời tiết tại khu vực xảy ra vụ tai nạn rất xấu, gây khó khăn cho công tác cứu hộ.

Hiện tại tàu cảnh sát biển 9001 của Bộ tư lệnh Vùng Cảnh Sát biển 3 vẫn đang chỉ huy các tàu còn lại khoanh vùng tiếp tục tìm kiếm 4 nạn nhân còn lại.  Đến 18h 30 ngày 19/9/2015 thì tàu Cảnh sát biển đã tìm thấy thêm 1 thi thể ngư dân nâng tổng số thi thể ngư dân được tìm thấy lên 12 thuyền viên.

Tàu của lực lượng cảnh sát biển vùng 3 túc trực tại khu vực tìm kiếm - Ảnh: Hồ Lê - Đức Định