Đường Hồ Chí Minh nối Bắc - Nam đã liền mạch

(VOH) - Ngày 16/1, tại địa điểm cầu Hòa Trung, ấp Hòa Nam, xã Hòa Thành, TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau), Bộ giao thông vận tải (GTVT) đã thông xe cầu Hòa Trung và đường Hồ Chí Minh đoạn cầu Năm Căn đến Đất Mũi.

Theo Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, đường Hồ Chí Minh từ Năm Căn về Đất Mũi là đoạn đường cuối cùng của “con đường thiên lý” từ Pắc Pó đến mũi Cà Mau.

Các đại biểu cắt băng thông xe - Ảnh: BTT

Đoạn đường này dài hơn 58km, có tổng vốn đầu tư trên 3.932 tỉ đồng. Điểm đầu tiếp giáp với quốc lộ 1 (thị trấn Năm Căn), điểm cuối là khu công viên văn hóa Đất Mũi.

Giai đoạn trước mắt đầu tư xây dựng 51km gồm 27 gói thầu xây lắp (14 gói thầu cầu, 13 gói thầu đường), do Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (thuộc Bộ GTVT) làm chủ đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và phát lệnh thông xe - Ảnh: BTT

Đây là hai dự án có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội, du lịch, củng cố an ninh quốc phòng của đồng bằng sông Cửu Long nói chung, tỉnh Cà Mau nói riêng.