Facebooker Đậu Thanh Tâm lãnh 10 tháng tù

VOH - Các video bà Tâm đăng tải bị xác định có nội dung bịa đặt, sai sự thật, xuyên tạc chính sách pháp luật của Nhà nước.

Ngày 27/5, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Đậu Thị Tâm (45 tuổi, trú quận Hoàng Mai, Hà Nội, còn gọi là Đậu Thanh Tâm) 10 tháng tù giam về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, từ ngày 7 đến 16/1/2025, bà Đậu Thị Tâm đã đăng tải 8 video lên tài khoản Facebook có tên “Thanh Tâm Đâu”. Nội dung các video bị xác định xuyên tạc Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, gây hoang mang trong dư luận và xúc phạm uy tín tổ chức, cá nhân.

Nghị định 168 được ban hành ngày 26/12/2024, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, có hiệu lực từ ngày 01/01/2025. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, quy định mới đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của người dân.

Tuy nhiên, các video bà Tâm đăng tải bị xác định có nội dung bịa đặt, sai sự thật, xuyên tạc chính sách pháp luật của Nhà nước. Cụ thể, các clip đã mô tả sai lệch về nội dung nghị định, đồng thời có lời lẽ được cho là vu khống, xúc phạm danh dự tổ chức, cá nhân, gây ảnh hưởng đến uy tín các cơ quan chức năng.

Ngày 21/1, sau khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an TP Hà Nội đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan An ninh điều tra để xử lý theo thẩm quyền.

Tại cơ quan điều tra, bà Tâm thừa nhận là người quay, dựng và đăng tải các video trên. Bà khai mục đích của mình là thể hiện ý kiến cá nhân, mong muốn phản ánh để chính sách phù hợp hơn với điều kiện sống của người dân, không nhằm mục đích chống Nhà nước.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định các nội dung này là chưa được kiểm chứng, không có bằng chứng cụ thể, vi phạm nghiêm trọng pháp luật hiện hành.

Dau Thanh Tam
Bị cáo Đậu Thị Tâm tại tòa - Ảnh: TTO

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, gây ảnh hưởng tiêu cực trong cộng đồng. Tuy nhiên, trong quá trình xét xử, bị cáo thành khẩn khai báo, có nhân thân tốt, từng tham gia hoạt động thiện nguyện, nên được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Trước khi bị bắt, bà Đậu Thị Tâm là một Facebooker có nhiều người theo dõi. Bà thường xuyên phát cơm, đồ ăn từ thiện tại cổng Bệnh viện K (cơ sở Tam Hiệp), và được biết đến với nhiều buổi livestream "bóc phốt" các bệnh viện.

Đáng chú ý, vào tháng 8/2024, bà Tâm từng đăng nhiều video tố tiêu cực tại Bệnh viện K, cho rằng bệnh nhân ung thư phải chi 200.000 đồng để được xạ trị. Những thông tin này gây xôn xao dư luận và từng dẫn đến xô xát giữa bà với một số người tại khu vực bệnh viện.

Tuy nhiên, kết quả xác minh của cơ quan chức năng cho thấy các nội dung bà Đậu Thị Tâm đưa lên mạng xã hội đều không có căn cứ xác thực, chưa được kiểm chứng.

Hiện bản án sơ thẩm đã có hiệu lực thi hành.

 
Bình luận